Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát hạt nhân với Mỹ vô điều kiện

Ngọc Vân |

Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân lớn cuối cùng với Mỹ mà không cần điều kiện hay thảo luận thêm, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố.

Nhắc lại lập trường của Nga về hiệp ước START mới chuẩn bị hết hạn vào năm 2021, Tổng thống Putin cho biết, “Nga đã sẵn sàng gia hạn hiệp ước START mới ngay lập tức, càng sớm càng tốt, trước khi kết thúc năm, mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, để sau này không cần phải giải thích đi giải thích lại lập trường của chúng tôi. Tôi nói điều này một cách chính thức” - RT dẫn lời Tổng thống Putin nói.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới bắt buộc Mátxcơva và Washington phải giảm một nửa số bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược của mình, đã được ký vào tháng 4 năm 2010. Thỏa thuận hết hạn vào tháng 2 năm 2021, nhưng có một tùy chọn cho nó được gia hạn đến năm 2026.

Nga đã nộp tất cả các giấy tờ cần thiết để bắt đầu các cuộc đàm phán về việc gia hạn hiệp ước, nhưng Mỹ đã không phản ứng với đề xuất này. Mátxcơva lo ngại rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẵn sàng từ bỏ New START, giống như đã làm với hiệp ước INF.

Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF ký năm 1987 cấm Nga và Mỹ sở hữu và phát triển các tên lửa hành trình trên mặt đất có tầm bắn từ  500km đến 5.500km ở Châu Âu. Việc Mỹ đơn phương rút khỏi INF khiến Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ nó, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai nước.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga - Mỹ tranh cãi tại Liên Hợp Quốc vì Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sự sụp đổ của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã phóng thử loại tên lửa bị cấm hơn 30 năm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà cả Mỹ và Nga đã rút khỏi vào tháng này, Lầu Năm Góc cho biết. 

Nga nói thẳng về cách đối phó nếu Mỹ chậm định đoạt Hiệp ước START mới

Hải Anh |

Nga cảnh báo nếu Mỹ không sớm nêu rõ lập trường về Hiệp ước START mới, thì Nga "sẽ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo năng lực an ninh và quốc phòng của mình".

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nga - Mỹ tranh cãi tại Liên Hợp Quốc vì Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sự sụp đổ của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã phóng thử loại tên lửa bị cấm hơn 30 năm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà cả Mỹ và Nga đã rút khỏi vào tháng này, Lầu Năm Góc cho biết. 

Nga nói thẳng về cách đối phó nếu Mỹ chậm định đoạt Hiệp ước START mới

Hải Anh |

Nga cảnh báo nếu Mỹ không sớm nêu rõ lập trường về Hiệp ước START mới, thì Nga "sẽ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo năng lực an ninh và quốc phòng của mình".