Nga rầm rộ tập trận hạt nhân, bắn hàng loạt tên lửa đạn đạo

Vân Anh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 11.10 đăng một loạt video về cuộc tập trận trên quy mô lớn, trong đó tên lửa đạn đạo được bắn đi từ tàu ngầm ở biển Barents và Okhotsk, máy bay tầm xa mang vũ khí hạt nhân giả diễn tập rầm rộ.

Trong một đoạn video, thuỷ thủ đoàn trên tàu ngầm tên lửa đạn đạo Delta-IV của Hạm đội Biển Bắc “Tula” chuẩn bị phóng tên lửa. “Tula” có thể mang theo 16 tên lửa Sineva mang đầu đạn hạt nhân.

Nga tập trận hạt nhân và tên lửa ngày 11.10. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga
Những video khác cho thấy vụ phóng tên lửa đạn đạo khác từ tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương ở biển Okhotsk. Tên lửa lan tỏa khắp Bắc Cực và tấn công các mục tiêu giả định trên bán đảo Kanin ở Arkhangelsk Oblast và Kamchatka ở Viễn Đông.
Máy bay ném bom Tu-160 mang tên lửa. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga
Các máy bay ném bom chiến lược tầm xa trang bị tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân giả cất cánh từ sân bay Engels (Saratov), Ukrainka (Amur) và Shaykovka (Kaluga). Video hiển thị tất cả một loại máy bay ném bom tầm xa của Nga có thể mang vũ khí hạt nhân là Tu-22, Tu-160 và Tu-95.
Máy bay ném bom Tu-95MS. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga
“Ngày 11.10.2018, theo chỉ thị của Tổng thống Liên bang Nga, Tổng Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin, cuộc tập trận các lực lượng hạt nhân chiến lược đã được tổ chức” - tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Máy bay ném bom Tu-22M3. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga
Nga tập trận rầm rộ chỉ 1 ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cảnh báo rằng việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới NEW START với Mỹ đang bị đe doạ.
Tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình bắn trúng mục tiêu giả định. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga
Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ triển khai oanh tạc cơ B-2 đối phó tên lửa “sát thủ Guam” của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Không quân Mỹ tập trận quân sự bằng oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, được cho là nhằm đáp trả tên lửa DF-26 “sát thủ Guam” của Trung Quốc.

“Toát mồ hôi hột” với số lượng tên lửa khủng kèm 3 tổ hợp S-300 Nga biếu không cho Syria

Thanh Hà |

Nga đã giao cho Syria 3 tiểu đoàn tên lửa S-300PM, kèm theo 24 bệ phóng và hơn 300 tên lửa đất đối không, theo truyền thông nhà nước Nga.

Ukraina củng cố binh lực, phái tên lửa sát giới tuyến ở Donbass

H.Liên |

Phái viên Nga ở OSCE cho hay, Kiev đang di chuyển hệ thống phòng không tới giới tuyến ở Donbass, theo Tass.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ triển khai oanh tạc cơ B-2 đối phó tên lửa “sát thủ Guam” của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Không quân Mỹ tập trận quân sự bằng oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, được cho là nhằm đáp trả tên lửa DF-26 “sát thủ Guam” của Trung Quốc.

“Toát mồ hôi hột” với số lượng tên lửa khủng kèm 3 tổ hợp S-300 Nga biếu không cho Syria

Thanh Hà |

Nga đã giao cho Syria 3 tiểu đoàn tên lửa S-300PM, kèm theo 24 bệ phóng và hơn 300 tên lửa đất đối không, theo truyền thông nhà nước Nga.

Ukraina củng cố binh lực, phái tên lửa sát giới tuyến ở Donbass

H.Liên |

Phái viên Nga ở OSCE cho hay, Kiev đang di chuyển hệ thống phòng không tới giới tuyến ở Donbass, theo Tass.