Nga ra tay "cứu" Iran khỏi nghị quyết lên án tuồn vũ khí cho phiến quân

Liên Hà |

Nga phủ quyết dự thảo trừng phạt vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran do Anh soạn thảo trong phiên họp Hội đồng Bảo an hôm 26.2.

Theo Los Angeles Times, có 11 nước ủng hộ, Nga và Bolivia phản đối trong khi Trung Quốc và Kazakhstan bỏ phiếu trắng.

Cụ thể, báo cáo tháng 11.2017 của các chuyên gia Liên Hợp Quốc theo dõi trừng phạt Iran cho thấy, kết quả kiểm tra nhiều mẫu tên lửa do phiến quân Houthi bắn vào Saudi Arabia "tương thích với tên lửa Qiam-1 do Iran thiết kế và sản xuất".

Báo cáo kết luận Iran "không tuân thủ" lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc năm 2015 về Yemen khi không "thực hiện các biện pháp cần thiết" để ngăn chặn cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp tên lửa, máy bay không người lái cho Houthis.

Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Jonathan Allen đề nghị "Hội đồng cần kiên quyết trước tình trạng không tuân thủ và phát ra thông điệp rõ ràng rằng hành động đó sẽ không được dung thứ".

Trong nỗ lực để có sự đồng thuận của Nga, ban đầu Anh bỏ lời lên án Iran. Trong đàm phán vào phút chót, dự thảo bỏ nội dung răn đe trừng phạt bổ sung nếu vi phạm lệnh cấm vận vũ khí và giảm nhẹ khi "quan ngại" về phát hiện của chuyên gia.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia không ủng hộ dự thảo. Ông cho rằng, những kết luận có tính "chọn lọc và gây tranh cãi" của các chuyên gia chưa được xác minh. Ông cũng cảnh báo việc thông qua nghị quyết sẽ gây nguy hiểm, bất ổn ở Yemen cũng như trong khu vực.

"Điều này chắc chắn sẽ leo thang căng thẳng và dẫn đến những xung đột giữa các bên liên quan chủ chốt trong khu vực", ông nói. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo hệ lụy nguy hiểm với bản đồ địa chính trị và gây phương hại tới quan hệ giữa người Hồi giáo dòng Sunnis và Shiites.

Kelley Currie - Đại sứ Mỹ phụ trách vấn đề kinh tế - xã hội cho biết, việc không thể thông qua nghị quyết do Anh đề xuất "làm chậm lại nỗ lực chung để thúc đẩy hòa bình ở Yemen". Bà tuyên bố rằng Nga, Bolivia, Trung Quốc và Kazakhstan đã "quyết định che chắn cho Tehran khỏi trách nhiệm".

Đại sứ Nikki Haley đang ở Trung Mỹ cảnh báo, nếu Nga sử dụng quyền phủ quyết ngăn chặn, Mỹ và các đối tác sẽ có hành động đối với Iran mà phía Nga không thể cản trở được.

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc "dứt khoát bác bỏ các cáo buộc về việc chuyển giao vũ khí cho Yemen".

Nghị quyết do Anh soạn thảo cũng có nội dung mở rộng trừng phạt đối với Yemen cũng như thời gian làm việc của hội đồng chuyên gia, vốn hết hạn hôm 26.2.

Ngay khi dự thảo của Anh bị phủ quyết, dự thảo do Nga soạn được đưa ra bỏ phiếu. Dự thảo này chỉ đơn giản là mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Yemen tới 26.2.2019 và gia hạn nhiệm vụ của hội đồng chuyên gia đến ngày 28.3.2019. Nghị quyết do Nga soạn thảo đã được nhất trí thông qua.

Liên Hà
TIN LIÊN QUAN

Máy bay Iran chở 66 người gặp nạn, không ai sống sót

H.Liên |

Máy bay Iran chở 66 hành khách và phi hành đoàn rơi gần thành phố Semirom, tỉnh Isfahan hôm 18.2. Hãng hàng không Aseman cho hay, tất cả đã thiệt mạng.

Tổng thống Putin "ra tay" giữa căng thẳng Israel-Syria-Iran

Ngọc Vân |

Sau các cuộc không kích của Israel vào Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu tránh mọi hành động có thể đổ thêm dầu vào lửa, trong khi lãnh đạo Israel tuyên bố có quyền tự vệ khi bị xâm lược.

Iran dọa tiêu diệt mọi căn cứ Mỹ và dìm Israel xuống địa ngục

Vân Anh |

Tehran bác bỏ tuyên bố của Tel Aviv liên quan đến một chiếc máy bay không người lái của Iran và máy bay Israel bị bắn hạ. Một chỉ huy của Iran cảnh báo, Tehran có thể nhấn chìm chính quyền Do Thái xuống "địa ngục" và tiêu diệt tất cả căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Máy bay Iran chở 66 người gặp nạn, không ai sống sót

H.Liên |

Máy bay Iran chở 66 hành khách và phi hành đoàn rơi gần thành phố Semirom, tỉnh Isfahan hôm 18.2. Hãng hàng không Aseman cho hay, tất cả đã thiệt mạng.

Tổng thống Putin "ra tay" giữa căng thẳng Israel-Syria-Iran

Ngọc Vân |

Sau các cuộc không kích của Israel vào Syria, Tổng thống Nga Vladimir Putin thúc giục Thủ tướng Benjamin Netanyahu tránh mọi hành động có thể đổ thêm dầu vào lửa, trong khi lãnh đạo Israel tuyên bố có quyền tự vệ khi bị xâm lược.

Iran dọa tiêu diệt mọi căn cứ Mỹ và dìm Israel xuống địa ngục

Vân Anh |

Tehran bác bỏ tuyên bố của Tel Aviv liên quan đến một chiếc máy bay không người lái của Iran và máy bay Israel bị bắn hạ. Một chỉ huy của Iran cảnh báo, Tehran có thể nhấn chìm chính quyền Do Thái xuống "địa ngục" và tiêu diệt tất cả căn cứ của Mỹ trong khu vực.