Nga ra mắt tên lửa đa năng mới tinh "cực chất"

Song Minh |

Nga ra mắt tên lửa đa năng dùng trong mọi trường hợp tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army 2021.

Sputnik đưa tin, tại Army 2021, doanh nghiệp Tổ hợp chính xác cao thuộc tập đoàn nhà nước Rostec đã giới thiệu sản phẩm mới - tên lửa trang bị trên máy bay.

Tên lửa mới này thậm chí còn chưa có tên riêng, chỉ có mã hiệu 305E. Sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu của quân đội Nga và chủ yếu để xuất khẩu.

Alexander Romanyuk - đại diện công ty - cho biết, đây là tên lửa không đối đất dẫn đường đa năng hạng nhẹ có độ chính xác cao. Tên lửa có thể trang bị trên trực thăng tấn công Mi-28, Ka-52 hoặc trực thăng vận tải quân sự Mi-8/17.

Tên lửa Nga có khả năng "làm việc" với các mục tiêu mặt đất như xe bọc thép hạng nhẹ. Tầm phóng tên lửa 14,5km, giúp trực thăng có thể nằm ngoài vùng hoạt động của các tên lửa phòng không di động đối phương.

Tên lửa Nga 305E trưng bày tại Army 2021. Ảnh: Sputnik/BQP Nga
Tên lửa Nga 305E trưng bày tại Army 2021. Ảnh: Sputnik/BQP Nga

Theo ông Alexander Romanyuk, phi hành đoàn trực thăng sau khi nhận được chỉ định mục tiêu thông qua hệ thống vệ tinh GLONASS có thể phóng tên lửa và điều khiển qua các kênh vô tuyến và ảnh nhiệt, hoặc có thể hoạt động theo nguyên tắc "bắn - quên" do tên lửa có đầu tự dẫn hình ảnh quang-nhiệt.

Trong trường hợp được dẫn bắn chủ động, độ chính xác sẽ cao hơn, tên lửa sẽ bắn trúng chính xác điểm đã nhắm tới. Điều này rất quan trọng trong các hoạt động chống khủng bố, để không làm thiệt hại con tin hoặc dân thường. Khối lượng đầu đạn phân mảnh nổ cao của tên lửa là 25kg, vì vậy nếu bắn trượt, có thể gây ra rất nhiều điều tai hại.

Trọng lượng riêng của tên lửa 305E là 105kg, tốc độ bay lên tới 828km/h, độ cao từ 100 đến 600 mét.

"Tên lửa 305E không phải là một mẫu vật triển lãm, mà là một vũ khí Nga thực sự đã được thử nghiệm, chuẩn bị để sản xuất hàng loạt. Chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp tên lửa này cho khách hàng" - ông Alexander Romanyuk cho biết.

Công ty Tổ hợp chính xác cao thành lập vào năm 2009. Hiện tại, công ty này sản xuất các hệ thống tên lửa tác chiến, chống tăng và phòng không (kể cả di động): Igla-S, Kornet, Chisy, Pantsir S-1, Iskander-M, đạn pháo dẫn đường Krasnopol và Kitolov, vũ khí cho xe bọc thép: Modul chiến đấu Berezhok và Bakhcha, hệ thống phòng thủ chủ động Arena và Drozd.

Ngoài ra, trong thành phần doanh nghiệp có nhà máy Degtyarev nổi tiếng ở Kovrov, miền Trung nước Nga, sản xuất nhiều loại vũ khí nhỏ.

Đó là súng máy cỡ nòng lớn (12,7x108 mm) Kord, súng máy Pecheneg dùng đạn cỡ 7,62x54mm, súng phóng lựu cầm tay RPG-7 (đã tới thế hệ thứ ba), DP-64 và RGS-50M, súng trường bắn tỉa cỡ lớn (12,7x108 mm) ASVK, súng tiểu liên Kord 5,45 mm và 7,62 mm, súng ngắn Kashtan 9mm, súng thể thao KSO-18 5,45mm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Xạ thủ duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc tại Army Games 2021

Khánh Minh |

Xạ thủ Nga là người duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc trong cuộc thi "Bầu trời xanh" của Army Games 2021.

Hé lộ các "sát thủ tên lửa Nga" sẽ thay thế ICBM Topol

Song Minh |

Tên lửa Nga ICBM Topol sẽ ngừng hoạt động vào năm 2024 và sẽ được thay thế bằng những "sát thủ tên lửa" khác.

Sức mạnh khủng khiếp của siêu tên lửa đạn đạo Nga Sarmat

Song Minh |

Nga ấn định kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới trong năm 2021 và hoàn thành vào năm 2022.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Xạ thủ duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc tại Army Games 2021

Khánh Minh |

Xạ thủ Nga là người duy nhất bắn hạ tên lửa Trung Quốc trong cuộc thi "Bầu trời xanh" của Army Games 2021.

Hé lộ các "sát thủ tên lửa Nga" sẽ thay thế ICBM Topol

Song Minh |

Tên lửa Nga ICBM Topol sẽ ngừng hoạt động vào năm 2024 và sẽ được thay thế bằng những "sát thủ tên lửa" khác.

Sức mạnh khủng khiếp của siêu tên lửa đạn đạo Nga Sarmat

Song Minh |

Nga ấn định kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới trong năm 2021 và hoàn thành vào năm 2022.