Nga ra mắt nguyên mẫu siêu chiến cơ Okhotnik S-70

Anh Vũ |

Nga đã ra mắt S-70 "Okhotnik", máy bay không người lái tối tân hạng nặng và chuẩn bị cho những công đoạn tiếp theo.

Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay không người lái tấn công hạng nặng S-70 "Okhotnik" (Thợ săn) tối tân của Nga đã được hoàn thành tại Doanh nghiệp Hàng không Novosibirsk và các công việc chuẩn bị đang được tiến hành cho chuyến bay đầu tiên của máy bay không người lái này - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết ngày 14.12, theo hãng tin TASS.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga đang có chuyến công tác tới Novosibirsk đã kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch mua sắm quốc phòng tại Doanh nghiệp Hàng không Novosibirsk và tổ chức một cuộc họp với ban lãnh đạo của doanh nghiệp, nơi ông thảo luận về việc thực hiện các hợp đồng của chính phủ.

Quan chức quốc phòng đã giám sát việc triển khai nguyên mẫu máy bay không người lái Okhotnik đầu tiên và kiểm tra quá trình lắp ráp nguyên mẫu thứ hai của máy bay không người lái.

Như giám đốc điều hành của United Aircraft Corporation (UAC) Yury Slyusar đã chỉ ra, công việc trong khuôn khổ chương trình Okhotnik là một lĩnh vực quan trọng đối với Công ty Sukhoi và UAC. Vị giám đốc điều hành cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành các thử nghiệm càng sớm càng tốt và bắt đầu sản xuất hàng loạt”.

Máy bay không người lái S-70 "Okhotnik" do Phòng thiết kế Sukhoi phát triển có công nghệ tàng hình và thiết kế không có đuôi, làm giảm khả năng bị radar phát hiện. Theo dữ liệu của các nguồn mở, máy bay không người lái này có trọng lượng cất cánh là 20 tấn và có thể đạt tốc độ khoảng 1.000km/h. Việc bàn giao những máy bay không người lái này cho quân đội sẽ bắt đầu từ năm 2024.

Máy bay không người lái tấn công hạng nặng Okhotnik đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 3.8.2019. Chuyến bay kéo dài hơn 20 phút dưới sự kiểm soát của người điều hành.

Vào ngày 27.9.2019, Okhotnik đã thực hiện chuyến bay cùng với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57. Máy bay không người lái tỏ ra rất cơ động trên không ở chế độ tự động tại độ cao khoảng 1.600 mét và chuyến bay của nó kéo dài hơn 30 phút.

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, trong chuyến bay chung đầu tiên với máy bay chiến đấu Su-57, máy bay không người lái Okhotnik hoạt động ở chế độ tự động với cấu hình đầy đủ.

Trong chuyến bay chung, Su-57 và Okhotnik đã thử nghiệm mở rộng trường radar của máy bay chiến đấu và cung cấp dữ liệu thu nhận mục tiêu để sử dụng vũ khí phóng từ trên không.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu vào tháng 8 cho biết, công việc chế tạo máy bay không người lái tấn công hạng nặng Okhotnik hy vọng sẽ hoàn thành vào năm 2022.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin tiết lộ loại công nghệ vũ khí Nga dẫn đầu thế giới

Bảo Châu |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga dẫn đầu thế giới về vũ khí tên lửa siêu thanh.

Nga cấm nuôi cá voi trong thủy cung

Anh Vũ |

Hình ảnh 100 con cá voi bị nhốt trong "nhà tù cá voi" ở Nga đã dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt của quốc tế vào năm 2019.

Những máy bay không người lái hiện đại nhất thế giới

Anh Vũ |

Là một phần không thể thiếu trong chiến tranh hiện đại, máy bay không người lái ngày càng trở nên hữu ích cho các hoạt động quân sự.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tổng thống Putin tiết lộ loại công nghệ vũ khí Nga dẫn đầu thế giới

Bảo Châu |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga dẫn đầu thế giới về vũ khí tên lửa siêu thanh.

Nga cấm nuôi cá voi trong thủy cung

Anh Vũ |

Hình ảnh 100 con cá voi bị nhốt trong "nhà tù cá voi" ở Nga đã dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt của quốc tế vào năm 2019.

Những máy bay không người lái hiện đại nhất thế giới

Anh Vũ |

Là một phần không thể thiếu trong chiến tranh hiện đại, máy bay không người lái ngày càng trở nên hữu ích cho các hoạt động quân sự.