Nga quyết liệt giành quyền kiểm soát dự án dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh ngày 7.10 về việc thành lập nhà điều hành mới cho dự án dầu khí khổng lồ Sakhalin 1. 

Sắc lệnh Tổng thống Putin ký ngày 7.10 cho biết, chính phủ Nga đang thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn mới của Nga. Công ty này sẽ sở hữu các quyền của nhà đầu tư, bao gồm cả quyền của nhà điều hành Exxon Neftegaz Ltd.

Theo sắc lệnh, các đối tác nước ngoài nên nộp đơn lên chính phủ trong vòng một tháng sau khi công ty mới được thành lập, để thông báo cho chính phủ Nga về việc họ đồng ý mua cổ phần trong công ty mới, phù hợp với cổ phần sở hữu trong công ty trước đó.

Công ty con Sakhalinmorneftegaz-shelf của Rosneft đã được chỉ định như bên dẫn dắt của công ty mới.

Sakhalin-1, dự án phát triển dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông của Nga, do Exxon Mobil Corp, với 30% cổ phần, là nhà điều hành chính. Nhà sản xuất lớn nhất của Mỹ đã nỗ lực rút khỏi các hoạt động ở Nga kể từ tháng 3, vài ngày sau chiến sự Ukraina bùng phát.

Công ty Rosneft của Nga là đối tác trong dự án Sakhalin-1 cùng với ONGC Videsh - chi nhánh đầu tư ra nước ngoài của ONGC của Ấn Độ -  và SODECO của Nhật Bản.

Sản lượng dầu tại dự án Sakhalin-1 giảm từ 220.000 thùng/ngày xuống chỉ còn 10.000 thùng/ngày sau khi các cường quốc phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga về chiến sự Ukraina

Trong tháng 4, Exxon đã chịu một khoản phí tổn thất 4,6 tỉ USD vì rút khỏi các hoạt động ở Nga, để lại hoạt động của dự án Sakhalin-1 cho một đối tác tiếp quản. Hãng dầu khí Mỹ cũng giảm khối lượng sản xuất dầu khí và rút nhân sự khỏi Nga.

Giàn khoan Yastreb tại mỏ Chaivo của dự án dầu khí Sakhalin-1, cách Yuzhno Sakhalinsk khoảng 1.000km về phía bắc. Ảnh: Sergei Karpukhin
Giàn khoan Yastreb tại mỏ Chaivo của dự án dầu khí Sakhalin-1, cách Yuzhno Sakhalinsk khoảng 1.000km về phía bắc. Ảnh: Sergei Karpukhin

Trong tháng 8, Tổng thống Putin đã ban hành Sắc lệnh số 520 của Tổng thống. Exxon cho rằng, sắc lệnh này khiến công ty gặp khó trong hoàn tất việc rút khỏi Nga.

Sau đó, tranh chấp đã leo thang và Exxon đã gửi thông báo trình bày sự khác biệt tới chính phủ Nga nhằm nỗ lực giải quyết tranh cãi trước một thời hạn nhất định. Động thái này cuối cùng có khả năng kết thúc bằng một quy trình xét xử trọng tài. 

Ngày 4.10, người đứng đầu các hoạt động cấp cao của Exxon cho biết, vẫn đang làm việc với các đối tác trong quá trình rút khỏi Nga. Việc chuyển giao hoạt động cho một đối tác sẽ là kết quả tích cực cho Exxon.

Vào tháng 7, Tổng thống Putin cũng đã ký sắc lệnh nắm toàn quyền kiểm soát Sakhalin-2 - dự án khí đốt và dầu mỏ khác ở vùng Viễn Đông của Nga được tạo ra trên cơ sở thỏa thuận chia sẻ sản lượng được ký năm 1990.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga trao cổ phần của dự án dầu khí khổng lồ cho Nhật Bản

Thanh Hà |

Nga trao 12,5% cổ phần của Sakhalin Energy LLC - nhà điều hành mới của dự án dầu khí khổng lổ Sakhalin 2 - cho Mitsui của Nhật Bản.

Nhật Bản quyết giữ cổ phần trong dự án dầu khí Nga

Song Minh |

Nhật Bản dự định giữ cổ phần trong các dự án dầu khí Nga Sakhalin-1 và Sakhalin-2.

Nga quyết liệt gạt phương Tây khỏi dự án dầu khí khổng lồ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh tái tổ chức dự án dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông, động thái có thể gạt phương Tây ra khỏi các thỏa thuận năng lượng quan trọng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nga trao cổ phần của dự án dầu khí khổng lồ cho Nhật Bản

Thanh Hà |

Nga trao 12,5% cổ phần của Sakhalin Energy LLC - nhà điều hành mới của dự án dầu khí khổng lổ Sakhalin 2 - cho Mitsui của Nhật Bản.

Nhật Bản quyết giữ cổ phần trong dự án dầu khí Nga

Song Minh |

Nhật Bản dự định giữ cổ phần trong các dự án dầu khí Nga Sakhalin-1 và Sakhalin-2.

Nga quyết liệt gạt phương Tây khỏi dự án dầu khí khổng lồ

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin ký sắc lệnh tái tổ chức dự án dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông, động thái có thể gạt phương Tây ra khỏi các thỏa thuận năng lượng quan trọng.