Nga quyết đương đầu ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan tới Triều Tiên

Thanh Hà |

Nga sẽ phản đối việc Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa 2 công ty và 6 tàu của Nga vào danh sách đen với cáo buộc có giao dịch trái phép với Triều Tiên, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết hôm 23.8.

Một ngày trước đó, Mỹ trình yêu cầu lên một ủy ban trừng phạt nhằm tìm kiếm hành động của Liên Hợp Quốc và gia tăng sức ép với Triều Tiên trong việc giải trừ chương trình tên lửa và hạt nhân. Đây là lần thứ 3 trong vòng 2 tháng Mỹ đưa ra đề nghị về vấn đề Triều Tiên.

Chia sẻ với AFP, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia cho hay, các biện pháp trừng phạt của Mỹ là "bất hợp pháp" và bằng chứng Mỹ đưa ra để chứng minh cho lệnh trừng phạt nhắm vào các công ty Nga là "không thuyết phục".

"Tất nhiên chúng tôi sẽ phản đối. Điều đó là rõ ràng" - ông Nebenzia nói về việc Mỹ đề xuất với ủy ban trừng phạt.

Động thái của Mỹ diễn ra một ngày sau khi sau khi Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt với hai công ty Nga - Primorye và Gudzon cùng với 6 tàu với cáo buộc cung cấp dầu cho Triều Tiên, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Theo các nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc, Mỹ đang muốn tìm kiếm lệnh đóng băng tải sản của hai công ty Nga trên phạm vi toàn cầu.

Các công ty này sở hữu tàu M/V Patriot - tàu bị cáo buộc 2 lần vận chuyển dầu sang tàu của Triều Tiên vào đầu năm nay. Ngoài ra, còn có 5 tàu khác trong yêu cầu của Mỹ thuộc sở hữu của Gudzon. Cả Gudzon và Primorye đều hoạt động từ thành phố cảng Vladivostok, Nga.

Dự kiến, ngày 29.8, Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc sẽ chính thức xem xét yêu cầu của Mỹ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông V.Putin "bênh" ông Donald Trump dù bị Mỹ trừng phạt

K.M |

Ông Vladimir Putin lên án trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga là phản tác dụng, nhưng ca ngợi hội nghị thượng đỉnh với ông Donald Trump là hữu ích.

Nga tích trữ vàng kỷ lục, bán tháo trái phiếu Mỹ đối phó trừng phạt

Vân Anh |

Ngân hàng Trung ương Nga mua 26,1 tấn vàng trong tháng 7, giao dịch lớn nhất kể từ cuối năm 2017, để đối phó với trừng phạt mới của Mỹ.

Liên tiếp lãnh đòn trừng phạt, Nga tuyên bố đáp trả Mỹ

Hà Liên |

Mỹ trừng phạt các công ty và tàu của Nga với cáo buộc vận chuyển dầu cho Triều Tiên

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ông V.Putin "bênh" ông Donald Trump dù bị Mỹ trừng phạt

K.M |

Ông Vladimir Putin lên án trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga là phản tác dụng, nhưng ca ngợi hội nghị thượng đỉnh với ông Donald Trump là hữu ích.

Nga tích trữ vàng kỷ lục, bán tháo trái phiếu Mỹ đối phó trừng phạt

Vân Anh |

Ngân hàng Trung ương Nga mua 26,1 tấn vàng trong tháng 7, giao dịch lớn nhất kể từ cuối năm 2017, để đối phó với trừng phạt mới của Mỹ.

Liên tiếp lãnh đòn trừng phạt, Nga tuyên bố đáp trả Mỹ

Hà Liên |

Mỹ trừng phạt các công ty và tàu của Nga với cáo buộc vận chuyển dầu cho Triều Tiên