Reuters đưa tin, lệnh phong tỏa được đưa ra theo yêu cầu của liên doanh Nga xây dựng tổ hợp khí đốt tại cảng Ust-Luga ở Biển Baltic.
RusKhimAlyans - liên doanh do tập đoàn dầu khí Nga Gazprom sở hữu 50% - đã yêu cầu Tòa án Trọng tài St Petersburg và Vùng Leningrad đóng băng tài sản trị giá 35 tỉ rúp (488 triệu USD) của Linde như một biện pháp phòng ngừa.
Vào năm 2021, Linde và Renaissance Heavy Industries (RHI) đã ký hợp đồng kỹ thuật, mua sắm và xây dựng với Gazprom và các đối tác để thực hiện dự án tổ hợp khí đốt Ust-Luga.
Vào tháng 5 và tháng 6.2022, Linde thông báo cho khách hàng biết công ty đã tạm dừng công việc theo hợp đồng do EU trừng phạt Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.
Theo hồ sơ toà án, RusKhimAlyans cáo buộc rằng các biện pháp trừng phạt của EU cấm cung cấp thiết bị cho nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhưng không bao gồm các thiết bị cần thiết cho phần khác của khu phức hợp Ust-Luga - nhà máy xử lý khí đốt.
RusKhimAlyans dự định nộp đơn lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hong Kong để thu hồi khoản thanh toán tạm ứng và khoản lỗ trị giá khoảng 972 triệu Euro (1 tỉ USD) và 7,6 tỉ rúp.