Nga phê duyệt và sản xuất vaccine COVID-19 thứ ba

Song Minh |

Nga phê duyệt vaccine COVID-19 thứ ba mang tên CoviVac để sử dụng trong nước và bắt đầu sản xuất trước khi các thử nghiệm hoàn tất.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 21.2, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết, Nga đã phê duyệt CoviVac, vaccine COVID-19 thứ ba để sử dụng trong nước, mặc dù các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn vẫn chưa bắt đầu.

Vaccine CoviVac dựa trên một loại vaccine rất thành công mà Nga đã phát triển để ngăn ngừa bệnh bại liệt và có thể hiệu quả hơn trong việc chống lại các đột biến của COVID-19, vì đây là vaccine sử dụng dạng bất hoạt của virus Corona đã bị tước bỏ khả năng tái tạo.

Ngược lại, vaccine Sputnik V hàng đầu của Nga là vaccine vectơ có RNA virus Corona được tiêm vào virus cúm thông thường.

CoviVac được sản xuất bởi Trung tâm Chumakov, nơi có quá trình lâu dài về nghiên cứu miễn dịch học.

Giống như hầu hết các loại vaccine khác, CoviVac được tiêm hai liều, cách nhau 14 ngày. Và giống như các loại vaccine khác của Nga, nhưng không giống như vaccine RNA của phương Tây, nó có thể được bảo quản và vận chuyển trong tủ lạnh thông thường ở nhiệt độ 2-8 độ C.

Việc thử nghiệm loại vaccine mới này với 200 người từ 18 đến 60 tuổi đã bắt đầu được thực hiện vào tháng 9. Cho đến nay, vaccine không có tác dụng phụ, bao gồm cả không sốt.

Tự tin về kết quả khả quan, việc sản xuất CoviVac đã bắt đầu và 120.000 liều đầu tiên đã được sản xuất, nhưng sẽ không có liều nào được tung ra cho đến khi các thử nghiệm dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 3 - Thủ tướng Mishustin nói. Sau đó, Trung tâm Chumakov có thể sản xuất khoảng nửa triệu liều mỗi tháng.

Vaccine Sputnik V được phát triển bởi Viện Gamaleya của Mátxcơva, nơi trước đây đã nghiên cứu vaccine hiệu quả chống lại Ebola, và nó cũng đã được gấp rút thông qua quy trình phê duyệt.

Việc phê duyệt trước đó đã khiến giới khoa học ở phương Tây lo ngại, nhưng việc tiêm hai mũi đầu tiên chỉ bắt đầu trên quy mô đại trà ở Nga sau khi các thử nghiệm được kết thúc và cho thấy thành công.

Một nghiên cứu được đánh giá ngang hàng công bố trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh cho thấy, vaccine Sputnik V của Nga có hiệu quả 91,6% và đã giải quyết được phần lớn những lời chỉ trích về việc Nga bỏ qua quy trình phê duyệt thông thường.

Sputnik V đã được phê duyệt vào tháng 8 và các thử nghiệm giai đoạn cuối bắt đầu vào tháng 9. Việc tiêm chủng đại trà đã được đưa ra vào tháng 12, sau khi kết quả thử nghiệm sơ bộ cho thấy vaccine này có hiệu quả 91,4%.

Điện Kremlin tuyên bố, cho đến nay, hơn 2 triệu người Nga đã được chủng ngừa ít nhất liều Sputnik V đầu tiên.

Việc triển khai vaccine COVID-19 thứ hai ở Nga, do Viện Vector ở Novosibirsk phát triển, cũng vừa bắt đầu vào tháng Hai.

Trung tâm Chumakov được Mikhail Chumakov thành lập năm 1955 tại St Petersburg và được biết đến với công trình hợp tác với nhà khoa học Mỹ Albert Sabin vào thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh để phát triển một loại vaccine hiệu quả chống lại một loại vaccine bại liệt được sử dụng rộng rãi, theo Reuters.

“Loại vaccine mà chúng tôi đã phát triển... phản ánh toàn bộ lịch sử khoa học vaccine của Nga, cũng như toàn cầu” - Giám đốc Trung tâm Chumakov, Aidar Ishmukhametov, cho biết.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Israel công bố hiệu quả bất ngờ sau hai mũi tiêm vaccine Pfizer

Phương Linh |

Bộ Y tế Israel ngày 20.2 đã công bố kết quả về hiệu quả cao của vaccine COVID-19 Pfizer sau khi tiêm hai liều đầy đủ.

Nga đăng ký vaccine COVID-19 thứ 3

Thanh Hà |

Nga công bố vaccine COVID-19 thứ 3, sau Sputnik V và EpiVacCorona, đã được đăng ký ở nước này.

Anh sẽ tặng phần lớn vaccine COVID-19 thừa cho các nước nghèo

Song Minh |

Anh sẽ tặng phần lớn số vaccine COVID-19 dư thừa cho các nước nghèo hơn sau khi tất cả công dân Anh đã tiêm vaccine, Thủ tướng Boris Johnson xác nhận.

Nhà thầu chây ỳ, loạt lô cốt vẫn "án binh bất động" ở đường Vũ Trọng Khánh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dù chủ đầu tư đã có 12 văn bản nhắc nhở, cảnh báo, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tuy nhiên, nhà thầu vẫn cố tình chây ỳ, tiến độ thi công chưa được cải thiện, ùn tắc xảy ra triền miên trên đường Vũ Trọng Khánh.

Tiếp tục chậm tiến độ, sân bay Điện Biên có kịp về đích?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Sau hơn 1 năm triển khai Dự án Sân bay Điện Biên, nhiều gói thầu vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Vậy dự án này có kịp về đích vào tháng 8.3023?

Độc lạ làng nghề tạo tượng từ những cây cổ thụ đã chết, giá hàng trăm triệu

Nguyễn Minh |

Hòa Bình - Từ những khúc gỗ lũa vô tri, dưới bàn tay tài hoa người thợ đã thổi hồn vào từng tác phẩm, tạo nên bức tượng vô cùng độc đáo và sống động dưới hình hài của vạn vật.

Ngang nhiên mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa

Hoài Luân |

Bình Định - Nhiều năm qua, tình trạng mua bán, xây nhà trên đất lâm nghiệp tại thung lũng Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn) vẫn ngang nhiên diễn ra, dù trước đó chính quyền địa phương đã lập biên bản, cưỡng chế.

Vì sao cấp dưới Tổng Giám đốc VNGroup không bị truy tố đồng phạm lừa đảo?

Việt Dũng |

Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam chỉ đạo nhân viên tìm đối tác để tham gia phá dỡ Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang và 10 lần nhận tiền tổng cộng 3,66 tỉ và chiếm đoạt.

Israel công bố hiệu quả bất ngờ sau hai mũi tiêm vaccine Pfizer

Phương Linh |

Bộ Y tế Israel ngày 20.2 đã công bố kết quả về hiệu quả cao của vaccine COVID-19 Pfizer sau khi tiêm hai liều đầy đủ.

Nga đăng ký vaccine COVID-19 thứ 3

Thanh Hà |

Nga công bố vaccine COVID-19 thứ 3, sau Sputnik V và EpiVacCorona, đã được đăng ký ở nước này.

Anh sẽ tặng phần lớn vaccine COVID-19 thừa cho các nước nghèo

Song Minh |

Anh sẽ tặng phần lớn số vaccine COVID-19 dư thừa cho các nước nghèo hơn sau khi tất cả công dân Anh đã tiêm vaccine, Thủ tướng Boris Johnson xác nhận.