Nga phát triển thuốc chứa kháng thể để điều trị COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Quốc gia Gamaleya của Nga đang phát triển một loại thuốc có chứa kháng thể để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trung tâm Nghiên cứu Gamaleya đã phát triển loại vaccine phòng chống COVID-19 đầu tiên trên thế giới - Sputnik V.

Giám đốc trung tâm Alexander Gintsburg nói với Sputnik: "Chúng tôi đang phát triển các kháng thể có thể được cung cấp cho bệnh nhân mắc COVID-19 dưới dạng thuốc".

"Chúng tôi sẽ bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng vào tháng giêng năm sau. Hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng này trong vòng 3-4 tháng", Gintsburg nói thêm.

Khi được Sputnik hỏi liệu vaccine COVID-19 dạng xịt mũi có được thay thế cho vaccine tiêm thông thường hay sẽ được sử dụng để bổ sung cho vaccine tiêm, chẳng hạn như trong quá trình tái chủng ngừa, ông Gintsburg cho biết, sẽ quyết định trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, hiện vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn.

"Câu hỏi khá hay, tuy nhiên, vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho việc này. Trong quá trình thử nghiệm lâm sàng mà chúng tôi đã nhận được sự cho phép, một trong những câu hỏi được giải quyết sẽ là câu hỏi mà bạn đã hỏi tôi", Gintsburg thông tin.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lượng rác thải COVID-19 nặng bằng 2.000 xe buýt xâm nhập đại dương

Nguyễn Hạnh |

Gần 26.000 tấn rác thải liên quan đến đại dịch COVID-19, tương đương khối lượng của hơn 2.000 xe buýt hai tầng, đang xâm nhập vào đại dương.

Công thức vaccine COVID-19 mới dễ sản xuất hơn và không cần bảo quản lạnh

Nguyễn Hạnh |

Một công thức vaccine COVID-19 mới có thể sẽ dễ sản xuất hơn, dễ phân phối rộng rãi ở các quốc gia kém phát triển và không cần bảo quản lạnh.

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất kể từ trước đến nay

Nguyễn Hạnh |

Nga ghi nhận 41.335 trường hợp mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là con số hàng ngày cao nhất của nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Lượng rác thải COVID-19 nặng bằng 2.000 xe buýt xâm nhập đại dương

Nguyễn Hạnh |

Gần 26.000 tấn rác thải liên quan đến đại dịch COVID-19, tương đương khối lượng của hơn 2.000 xe buýt hai tầng, đang xâm nhập vào đại dương.

Công thức vaccine COVID-19 mới dễ sản xuất hơn và không cần bảo quản lạnh

Nguyễn Hạnh |

Một công thức vaccine COVID-19 mới có thể sẽ dễ sản xuất hơn, dễ phân phối rộng rãi ở các quốc gia kém phát triển và không cần bảo quản lạnh.

Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất kể từ trước đến nay

Nguyễn Hạnh |

Nga ghi nhận 41.335 trường hợp mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là con số hàng ngày cao nhất của nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.