Nga, Pháp cảnh báo về việc Mỹ rút khỏi UNESCO

HL |

Liên Hợp Quốc, Nga, Pháp bày tỏ cực kỳ lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ rút khỏi cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc – UNESCO – tổ chức có trụ sở ở Paris, Pháp. 

Sau tuyên bố Mỹ rút khỏi UNESCO được Bộ Ngoại giao nước này công bố ngày 12.10, thông qua người phát ngôn, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ vô cùng lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ nhất là khi "xem xét vai trò to lớn của Mỹ trong UNESCO kể từ khi tổ chức này được thành lập".

Tổng giám đốc UNESCO Irina Bokova cũng nói rằng việc Mỹ rút lui khỏi tổ chức nhằm thúc đẩy giáo dục hòa bình và bảo vệ các nền văn hóa của Liên Hợp Quốc sẽ là một tổn thất cho Liên Hợp Quốc và "mất mát cho chủ nghĩa đa phương" trong bối cảnh "vào thời điểm các cuộc xung đột đang phá hủy sự bình yên của các xã hội trên toàn thế giới”.

Theo Financial Express, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Miroslav Lajcak quan ngại hành động của Mỹ "có thể có những tác động tiêu cực đến những công việc quan trọng của UNESCO". Ông nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong hợp tác đa phương và nhắc lại sự cần thiết phải tiếp tục cùng tham gia vào những nhiệm vụ của UNESCO. 

Tương tự, Pháp lấy làm tiếc về quyết định rút lui "vào thời điểm sự hỗ trợ quốc tế cho tổ chức này là yếu tố mang tính quyết định". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Agnes Romatet-Espagne nhấn mạnh tầm quan trọng của UNESCO với Pháp và nhắc lại cam kết của Paris đối với tổ chức này. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Francois Delattre bày tỏ mong muốn Mỹ sẽ không rời UNESCO. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc nói rằng cộng đồng quốc tế "cần một nước Mỹ luôn cam kết với các vấn đề thế giới".

Trong khi đó, theo Reuters, phía Nga cảnh báo việc Mỹ rút khỏi UNESCO sẽ làm gián đoạn một số dự án quan trọng.  "Chúng tôi chia sẻ mối lo ngại chung của nhiều quốc gia rằng hoạt động của UNESCO thời gian gần đây có dấu hiệu bị chính trị hóa", Bộ Ngoại giao Nga công bố trong ngày 12.10. 

"Chúng tôi hy vọng Tổng giám đốc mới sẽ thực hiện mọi nỗ lực thay đổi tình hình hiện tại và tập trung vào các vấn đề nhân đạo. Điều này sẽ cho phép chúng ta tiếp tục hợp tác có lợi trong lĩnh vựcthuộc phạm vi của UNESCO với tất cả các nước, trong đó có Mỹ", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu thêm. 

HL
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.