Nga phản ứng với trừng phạt mới nhất của chính quyền ông Biden

Ngọc Vân |

Nga lên tiếng sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhất với Mátxcơva.

Sputnik đưa tin, ngày 2.3, Bộ Thương mại Mỹ đã nêu tên 14 tổ chức bị áp đặt lệnh trừng phạt thương mại, trong đó có 9 tổ chức ở Nga, 3 ở Đức và 1 ở Thụy Sĩ.

Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc xuất khẩu sản phẩm của các công ty, tổ chức này sang Mỹ đều thuộc diện "giả định từ chối" cấp phép. Ngoài ra, những đối tượng giao dịch với các công ty này cũng có nguy cơ bị Mỹ áp đặt trừng phạt.

Bên cạnh đó, Mỹ còn áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân, cũng như hạn chế thương mại và thị thực đối với 7 quan chức cấp cao của chính phủ Nga do vụ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny.

Trong số này, có người đứng đầu Cơ quan An ninh liên bang (FSB) Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan Thi hành án liên bang (FPS) Alexander Kalashnikov, Tổng Chưởng lý Igor Krasnov, Thứ trưởng Quốc phòng Pavel Popov, Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Điện Kremlin Sergei Kiriyenko và người đứng đầu Vụ chính sách đối nội của Điện Kremlin Andrei Yarin. Tất cả tài sản phát hiện thuộc diện quản lý về mặt pháp lý của Mỹ của những người này sẽ bị phong tỏa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là "một cuộc tấn công thù địch chống Nga" và kêu gọi Washington "không nên đùa với lửa".

Nga đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ liên quan đến cáo buộc đầu độc thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny, đồng thời cho rằng các nước phương Tây phớt lờ yêu cầu của Mátxcơva về các tài liệu đáng tin cậy.

"Chúng tôi sẽ phản ứng trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại, không nhất thiết phải đối xứng" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova tuyên bố.

"Những tính toán nhằm gây áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt hoặc áp lực khác đã thất bại trong quá khứ và bây giờ cũng thất bại. Nếu Mỹ chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại bình đẳng trên cơ sở hợp lý, đây là sự lựa chọn của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhất quán và kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của mình" - bà Zakharova nhấn mạnh.

Vào ngày 20.8.2020, Alexei Navalny bị ốm trên một chuyến bay nội địa ở Nga. Ban đầu, ông ta được điều trị tại thành phố Omsk của Siberia, nơi máy bay hạ cánh khẩn cấp. Hai ngày sau, khi các bác sĩ xác định rằng ông đủ sức khỏe để đi máy bay, người này đã được đưa đến bệnh viện Charite có trụ sở tại Berlin để điều trị thêm.

Chính phủ Đức nói rằng, các bác sĩ đã tìm thấy dấu vết của chất độc thần kinh Novichok trong cơ thể anh ta. Nga phản ứng bằng cách chỉ ra sự thiếu bằng chứng trong các tuyên bố của Đức và lưu ý rằng, các bác sĩ Nga không tìm thấy chất độc nào ở Navalny.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga đột ngột rút quân khỏi thành phố ở Syria

Song Minh |

Nga bất ngờ rút quân khỏi thành phố Saraqib ở ngoại ô Idlib, miền bắc Syria, mà không thông báo bất kỳ kế hoạch nào.

Trung Quốc đánh giá cao quan hệ quân sự đặc biệt với Nga

Song Minh |

Quan hệ Nga - Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự có tính chất đặc biệt và về cơ bản khác với quan hệ đồng minh quân sự tồn tại giữa một số quốc gia khác.

Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria

Song Minh |

Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria và coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nga đột ngột rút quân khỏi thành phố ở Syria

Song Minh |

Nga bất ngờ rút quân khỏi thành phố Saraqib ở ngoại ô Idlib, miền bắc Syria, mà không thông báo bất kỳ kế hoạch nào.

Trung Quốc đánh giá cao quan hệ quân sự đặc biệt với Nga

Song Minh |

Quan hệ Nga - Trung Quốc trong lĩnh vực quân sự có tính chất đặc biệt và về cơ bản khác với quan hệ đồng minh quân sự tồn tại giữa một số quốc gia khác.

Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria

Song Minh |

Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria và coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận được.