Nga phản ứng việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Song Minh |

Nga hoan nghênh trong hoài nghi quyết định của Tổng thống Donald Trump rút quân Mỹ khỏi Syria.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hoan nghênh quyết định của ông Donald Trump, nói rằng điều đó có thể báo hiệu hy vọng cho sự ổn định chính trị ở đất nước Syria bị chiến tranh tàn phá.

“Việc Mỹ rút quân có thể sẽ đưa Syria tiến gần hơn đến triển vọng thực sự của một giải pháp chính trị” - bà Zakharova nói trên kênh Channel 1 của Nga, bổ sung rằng điều đó cũng sẽ giúp giải quyết tình hình căng thẳng ở các trại tị nạn Rukban gồm khoảng 50.000 người gần biên giới Syria-Joran, nơi đã trở thành thiên đường trú ẩn an toàn trong khu vực của những kẻ khủng bố, và cũng nằm cách không xa căn cứ của Mỹ ở Al Tanf.

Rukban nằm ở vùng lãnh thổ do Mỹ kiểm soát phần lớn. Nga và Syria đã nhiều lần kêu gọi Mỹ hợp tác để giải quyết tình hình ở Rukban, với việc Nga đề nghị giúp vận chuyển an toàn người tị nạn về nhà.

Bà Zakharova nói, Washington rõ ràng cuối cùng đã nhận ra rằng họ chỉ đang tự làm mất tinh thần bằng việc cản trở những nỗ lực chung của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran để giải quyết cuộc xung đột ở Syria. Người phát ngôn cũng nhắc nhở, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria là bất hợp pháp, bởi không có lời mời tương ứng nào từ chính phủ Syria cũng như không có nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, một số quan chức Nga vẫn tỏ ra hoài nghi, cho rằng việc rút quân được thiết kế để cởi trói cho các tay súng uỷ nhiệm của Mỹ trên mặt đất. Ông Alexander Sherin, Phó chủ tịch Uỷ ban Quốc phòng Duma Nga, nói với RIA Novosti rằng Washington có thể không muốn vướng vào những hành động khiêu khích trong tương lai của các lực lượng chống Tổng thống Assad.

Các nhà lập pháp Nga cũng nhận định, Washington có thể lên kế hoạch nhận nhượng bộ từ Mátxcơva. Khi ông Donald Trump tuyên bố rút quân, ông nói IS là “lý do duy nhất” cho sự hiện diện của Mỹ ở Syria, và giờ đây chúng đã bị đánh bại. Theo ông Kostantin Kosachev, Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Nga, điều này khiến Washington không còn kẻ thù chính thức để chiến đấu, nên lựa chọn duy nhất còn lại là rút quân một cách nghiêm túc hoặc thừa nhận rằng cuộc chiến thực sự của họ là chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Nhưng ngay cả khi các lực lượng Mỹ rời đi, ông Kosachev vẫn không lạc quan về sự thay đổi thực tế ở Syria. Ông tin rằng Washington rất có thể sẽ tiếp tục giật dây thông qua những đồng minh trên mặt đất của mình.

Hôm 19.12, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter: “Chúng tôi đã đánh bại Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria, đó là lý do duy nhất chúng tôi có mặt ở đó trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump”.

Cùng ngày này, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu đưa quân đội Mỹ về nước và chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến dịch này”.

Mặc dù kế hoạch chi tiết cho việc rút quân chưa được công bố, song dự kiến toàn bộ 2.000 quân Mỹ sẽ rút khỏi Syria vào khoảng giữa tháng 1.2019.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ giáng đòn trừng phạt mới với hàng loạt nhân viên tình báo Nga

Khánh Minh |

Bộ Tài chính Mỹ hôm 19.12 công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới với các cá nhân và thực thể Nga vì cái mà họ gọi là hành vi “tiếp tục coi thường các thông lệ quốc tế”.

Mỹ rút quân khỏi Syria: “Thắng lớn cho Tổng thống Nga Putin”

Ngọc Vân |

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rút quân Mỹ khỏi Syria vấp phải sự giận dữ và hoài nghi ở Washington, cho rằng hành động này khiến “Nga chiến thắng”.

Mỹ bất ngờ rút toàn bộ quân khỏi Syria

S.M |

Tổng thống Donald Trump rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria và bất ngờ tuyên bố chiến thắng trước IS, trái ngược với những đánh giá trước đó của ông.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mỹ giáng đòn trừng phạt mới với hàng loạt nhân viên tình báo Nga

Khánh Minh |

Bộ Tài chính Mỹ hôm 19.12 công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới với các cá nhân và thực thể Nga vì cái mà họ gọi là hành vi “tiếp tục coi thường các thông lệ quốc tế”.

Mỹ rút quân khỏi Syria: “Thắng lớn cho Tổng thống Nga Putin”

Ngọc Vân |

Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rút quân Mỹ khỏi Syria vấp phải sự giận dữ và hoài nghi ở Washington, cho rằng hành động này khiến “Nga chiến thắng”.

Mỹ bất ngờ rút toàn bộ quân khỏi Syria

S.M |

Tổng thống Donald Trump rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Syria và bất ngờ tuyên bố chiến thắng trước IS, trái ngược với những đánh giá trước đó của ông.