Nga phá tan im lặng về việc từ chối bán S-400 cho Iran

Hải Anh |

Ngày 30.5, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết, Nga đã từ chối đề nghị mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Iran trong bối cảnh lo ngại động thái này sẽ làm xấu đi tình hình ở Trung Đông.

Sputnik ngày 31.5 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông không có thông tin Nga đã từ chối cung cấp các hệ thống phòng không S-400 cho Iran.

"Tôi không có thông tin như vậy" - ông Dmitry Peskov  nói. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho rằng, cần xác minh kỹ lưỡng các thông tin như vậy.

Cùng ngày, một nguồn tin của Sputnik tiết lộ, Tehran và Mátxcơva hiện không thảo luận về việc cung cấp S-400 cho Iran.

Báo cáo của Bloomberg được đưa ra sau khi căng thẳng Mỹ-Iran dâng cao từ đầu tháng này, khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung với Tehran và điều một cụm tàu sân bay tấn công, cũng như máy bay ném bom B-52 và tên lửa Patriot tới Trung Đông.

Mỹ gọi những động thái này là nỗ lực nhằm đối phó với mối đe dọa từ Iran.

Về phần mình, Iran tuyên bố sẽ ngừng tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và ra tối hậu thư cho các bên ký kết thời hạn 60 ngày để đưa ra thỏa thuận đảm bảo lợi ích của Iran. Mặt khác, Tehran cho biết sẽ tiếp tục làm giàu uranium ở mức cao hơn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lý do Tổng thống Nga Putin không bán S-400 cho Iran

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối bán S-400 cho Iran do lo ngại thương vụ này có thể gây ra căng thẳng hơn nữa ở Trung Đông.

Đại giáo chủ Iran tuyên bố cứng rắn về khả năng đàm phán với Mỹ

Thanh Hà |

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã loại trừ khả năng đàm phán giữa Tehran và Washington. Ông nói rằng, đàm phán với Mỹ sẽ "không có kết quả", "gây hại" và "tổn thất toàn diện".

Tổng thống Iran ra tuyên bố bất ngờ về điều kiện đàm phán với Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, cánh cửa không hề bị đóng nếu Mỹ muốn đàm phán với Iran và trở lại thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và các cường quốc ký năm 2015.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lý do Tổng thống Nga Putin không bán S-400 cho Iran

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối bán S-400 cho Iran do lo ngại thương vụ này có thể gây ra căng thẳng hơn nữa ở Trung Đông.

Đại giáo chủ Iran tuyên bố cứng rắn về khả năng đàm phán với Mỹ

Thanh Hà |

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã loại trừ khả năng đàm phán giữa Tehran và Washington. Ông nói rằng, đàm phán với Mỹ sẽ "không có kết quả", "gây hại" và "tổn thất toàn diện".

Tổng thống Iran ra tuyên bố bất ngờ về điều kiện đàm phán với Mỹ

Hải Anh |

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng, cánh cửa không hề bị đóng nếu Mỹ muốn đàm phán với Iran và trở lại thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và các cường quốc ký năm 2015.