Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này không giống với bất kỳ phát hiện nào họ từng thấy trước đây.
Đoàn thám hiểm được dẫn đầu bởi Igor Semiletov, một nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bách khoa Tomsk (Nga), người đang nghiên cứu các tác động môi trường của việc làm tan băng vĩnh cửu. Thì ra, vấn đề này tệ hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Theo tạp chí Newsweek, Permafrost – một loại đất đóng băng trong ít nhất 2 năm liên tiếp có thể bị đóng băng trong hàng chục ngàn năm.
Trung tâm Dữ liệu quốc gia về Tuyết và Băng (NSIDCP) báo cáo rằng 8,7 triệu dặm vuông của Bắc bán cầu bị đóng băng vĩnh viễn.
Theo một bài báo của tạp chí Nature Communications, khi băng vĩnh cửu bắt đầu tan chảy, vật chất hữu cơ bị giữ lại bắt đầu bị phá vỡ, gây ra “sự giải phóng khí thải khổng lồ” của khí thải nhà kính các-bon đi-ô-xít và khí mê-tan vào khí quyển. Sự giải phóng khí mê-tan khiến nước sủi bọt và thậm chí nóng lên.
Quá trình tan chảy này đã xảy ra ở Siberia. Một đoạn video được thực hiện bởi các thợ săn lưu hành trong năm 2016 cho thấy các ngọn cỏ dập dềnh “như lớp thạch” do sự không ổn định của lớp băng tan chảy bên dưới.
Đại học Bách khoa Tomsk đưa ra một tuyên bố liên quan đến những phát hiện này (tuyên bố được dịch từ tiếng Nga), nói rằng sự gia tăng nồng độ khí mê-tan trong khí quyển cao hơn gấp 6 đến gấp 7 lần so với mức trung bình.
Tuyên bố nói thêm rằng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một vùng nước có kích thước từ 4 đến 5 mét vuông đang “sôi sục với bọt khí mê-tan”.
Nồng độ khí mê-tan có trong những bọt nước này được xác định là cao gấp 9 lần so với mức trung bình toàn cầu.
Tờ nhật báo The Moscow Times dẫn lời Semiletov đã chia sẻ trong bản tuyên bố: “Đây là nguồn khí nhà kính dồi dào nhất mà tôi từng thấy. Chưa từng có bất cứ điều gì tương tự được ghi lại trước đây”.