Nga nói về "sai lầm chính trị" của phe đối lập Syria

H.L |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bình luận về kết quả của Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria.

Nói về Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói, quyết định được đại hội thông qua tại khu nghỉ mát Sochi sẽ đặt nền móng để đẩy nhanh tiến trình ở Syria.

"Như chúng tôi mong muốn, các quyết định được thông qua tại Sochi sẽ trở thành nội dung trong đàm phán tại Geneva giữa các bên trong nội bộ Syria do Liên Hợp Quốc tổ chức. Ở các mức độ khác, chúng sẽ góp phần giúp tìm giải pháp cho Syria với sự tham gia của các bên Syria, trước tiên là ở Astana", Tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga. 

Nga cho rằng, động thái tẩy chay đại hội của phe đối lập Syria là một sai lầm chính trị. "Chúng tôi tin rằng đó là một sai lầm chính trị. Tuy nhiên, bầu không khí của diễn đàn không bị ảnh hưởng bởi việc họ từ chối tham dự", bà nói.

Trước đó, Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria diễn ra tại khu nghỉ mát Sochi bên bờ biển Đen của Nga đã vấp phải sự tẩy chay từ Ủy ban Đàm phán Syria (SNC) - nhóm đối lập chính ở Syria. Mỹ và Pháp cũng từ chối tham dự sự kiện này.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, diễn biến tình hình ở khu vực Afrin, miền bắc Syria liên quan tới hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào dân quân người Kurd đang gây quan ngại và Mátxcơva kêu gọi các bên kiềm chế.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình tại miền bắc Syria, điều này gây quan ngại sâu sắc. Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế", bà nói.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Tuyên bố chung Sochi về số phận tương lai Syria

Vân Anh |

Các thành viên tham gia Hội nghị hòa bình Syria ở Sochi do Nga tổ chức đã đồng ý thành lập một ủy ban để viết lại hiến pháp của đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Mỹ và phe đối lập tẩy chay Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi

H.L |

Các phái đoàn tham dự Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi đã tới Nga hôm 29.1 tuy nhiên dự báo sẽ có ít tiến triển sau khi nhóm đối lập chính và người Kurd tuyên bố tẩy chay sự kiện này.

Thủ tướng Israel bay gấp sang gặp Tổng thống Putin để bàn về Syria

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong khuôn khổ chuyến thăm Mátxcơva của nhà lãnh đạo Israel diễn ra hôm nay (29.1).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyên bố chung Sochi về số phận tương lai Syria

Vân Anh |

Các thành viên tham gia Hội nghị hòa bình Syria ở Sochi do Nga tổ chức đã đồng ý thành lập một ủy ban để viết lại hiến pháp của đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Mỹ và phe đối lập tẩy chay Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi

H.L |

Các phái đoàn tham dự Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi đã tới Nga hôm 29.1 tuy nhiên dự báo sẽ có ít tiến triển sau khi nhóm đối lập chính và người Kurd tuyên bố tẩy chay sự kiện này.

Thủ tướng Israel bay gấp sang gặp Tổng thống Putin để bàn về Syria

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong khuôn khổ chuyến thăm Mátxcơva của nhà lãnh đạo Israel diễn ra hôm nay (29.1).