Nga nói về kế hoạch tấn công quy mô lớn ở Idlib, Syria

Ngọc Vân |

Đại sứ Nga Alexander Lavrentiev nói về thông tin tấn công quy mô lớn vào Idlib do phe nổi dậy Syria kiểm soát.

Tổng thống Bashar al-Assad đã tuyên bố, việc khôi phục phần lãnh thổ còn lại từ tay phiến quân ở Syria, chủ yếu là thành phố Idlib và một phần của tỉnh Aleppo, vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hiện chưa có thời gian biểu cụ thể nào cho chiến dịch này, nhưng Syria vừa đẩy lùi hoàn toàn các chiến binh ở vùng phía nam.

Dường như trái ngược với tuyên bố của ông Assad, đại sứ Lavrentiev, đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về Syria cho biết, hoạt động quân sự quy mô lớn, tấn công thành phố Idlib của Syria hiện không được bàn tính đến.

"Có quá nhiều lời đồn đại và chúng đều là những tin đồn vô căn cứ. Một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Idlib không nằm trong các cuộc thảo luận của chúng tôi lúc này" - TASS dẫn lời ông Lavrentiev cho hay.

"Chúng tôi hy vọng phe đối lập ôn hòa các các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi - những người chịu trách nhiệm bình ổn khu vực này, sẽ kiểm soát".

Tuy nhiên, giới chức Syria khẳng định không có thỏa hiệp nào được đưa ra và lãnh thổ cần phải quay trở lại dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Trong lúc có nhiều phe phái nổi loạn ở Idlib, người ta hy vọng rằng sẽ có một cuộc tấn công dẹp loạn ở đây. Lực lượng YPG của người Kurd đề nghị giúp quân đội Syria đẩy mạnh tấn công. Việc này được thực hiện như một phần nỗ lực để đạt được thỏa thuận về quyền tự trị của người Kurd, nhưng cũng để hy vọng rằng cuộc tấn công sẽ dừng lại ở Afrin, tỉnh láng giềng với Aleppo mà Thổ Nhĩ Kỳ giành kiểm soát trong một cuộc tấn công trước đó.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Israel chìa tay khi phe nổi dậy điêu đứng trên chiến trường Syria

H.Liên |

Đặc phái viên Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari cáo buộc Israel hỗ trợ chuyển các phần tử nổi dậy trốn khỏi lãnh thổ Syria tới Mỹ và các nước khác.

Quân đội Syria bất ngờ tấn công dữ dội Latakia, phiến quân tháo chạy

Song Minh |

Quân đội Syria vừa phát động cuộc tấn công bất ngờ chống lại các phiến quân thánh chiến ở tỉnh miền núi Latakia ở phía bắc.

Syria ra "tối hậu thư" cho Mỹ và đồng minh

K.M |

Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad yêu cầu Mỹ và tất cả các đồng minh của họ ngay lập tức rời khỏi lãnh thổ Syria vì sự hiện diện của họ là bất hợp pháp.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Israel chìa tay khi phe nổi dậy điêu đứng trên chiến trường Syria

H.Liên |

Đặc phái viên Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari cáo buộc Israel hỗ trợ chuyển các phần tử nổi dậy trốn khỏi lãnh thổ Syria tới Mỹ và các nước khác.

Quân đội Syria bất ngờ tấn công dữ dội Latakia, phiến quân tháo chạy

Song Minh |

Quân đội Syria vừa phát động cuộc tấn công bất ngờ chống lại các phiến quân thánh chiến ở tỉnh miền núi Latakia ở phía bắc.

Syria ra "tối hậu thư" cho Mỹ và đồng minh

K.M |

Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad yêu cầu Mỹ và tất cả các đồng minh của họ ngay lập tức rời khỏi lãnh thổ Syria vì sự hiện diện của họ là bất hợp pháp.