Nga nói về dữ liệu tối mật không công bố vụ cháy tàu ngầm 14 người chết

Hải Anh |

Một số dữ liệu về vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm của Nga ở biển Barents là thông tin mật không được công khai, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với báo giới hôm thứ Tư (3.7).

"Tổng tư lệnh tối cao có tất cả các thông tin, nhưng dữ liệu này không thể công khai bởi nó liên quan tới danh mục dữ liệu tuyệt mật" - Tass dẫn lời ông Peskov.

"Đó là thông tin mật, thông tin tuyệt mật này được giữ vì lợi ích của nhà nước và an ninh quốc gia" - ông nói thêm đồng thời nhấn mạnh đây là thông lệ hoàn toàn bình thường khi thông tin không được tiết lộ.

Ông Peskov từ chối bình luận liệu tàu gặp nạn có lò phản ứng hạt nhân không. Người phát ngôn điện Kremlin nói rằng, đây là vấn đề của Bộ Quốc phòng Nga.

Có 14 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra trên tàu nghiên cứu biển sâu trong vùng lãnh hải của Nga hôm 1.7, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo hôm 2.7 cho biết. Vụ việc xảy ra khi tàu đang tiến hành kiểm tra đáy biển, dòng hải lưu và độ sâu. Hỏa hoạn đã được dập tắt "nhờ hành động hi sinh thân mình của cả nhóm", thông cáo viết.

Hai trong số các thủy thủ thiệt mạng là Anh hùng của Nga và 7 người khác là những sĩ quan cấp cao.

Tass cũng đưa tin hôm 4.7 rằng, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh tính các thủy thủ thiệt mạng trong vụ việc.

Hình ảnh cùng họ tên của các thủy thủ này được đăng tải trên website của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong đó, có 7 người là thuyền trưởng hạng nhất gồm: Denis Dolonsky, Nikolai Filin, Vladimir Abankin, Andrey Voskresensky, Konstantin Ivanov, Denis Oparin và Konstantin Somov.

Ba thuyền trưởng hạng 2 thiệt mạng gồm: Alexander Avdonin, Sergey Danilchenko và Dmitry Solovyov. Trung tá phụ trách quân y Alexander Vasilyev, các thuyền trưởng hạng 3 Viktor Kuzmin, Vladimir Sukhinichev và Mikhail Zubkov cũng nằm trong số những người hi sinh cứu tàu.

Hiện tàu đang đậu ở cảng Severomorsk ở Bắc Cực, căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc của Nga. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Ông Putin đã chỉ thị bộ trưởng đến Severomorsk để đảm bảo việc điều tra vụ việc kỹ lưỡng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga hoàn tất thủ tục, chính thức rút khỏi Hiệp ước INF với Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin đã ký một dự luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước vũ khí hạt nhân quan trọng với Mỹ.

Nga mất 2 Anh hùng, 7 sĩ quan cao cấp trong vụ cháy trên tàu ngầm

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo “tổn thất to lớn” trong vụ hoả hoạn trên tàu nghiên cứu biển sâu khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 2 Anh hùng và 7 sĩ quan cấp cao.

Nga thông báo rút hàng loạt kỹ thuật viên quân sự khỏi Venezuela

Hải Anh |

Nga rút các kỹ thuật viên quân sự khỏi Venezuela vào thứ Tư (26.6), đại sứ quán Nga tại Venezuela cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga hoàn tất thủ tục, chính thức rút khỏi Hiệp ước INF với Mỹ

Thanh Hà |

Tổng thống Vladimir Putin đã ký một dự luật đình chỉ sự tham gia của Nga vào hiệp ước vũ khí hạt nhân quan trọng với Mỹ.

Nga mất 2 Anh hùng, 7 sĩ quan cao cấp trong vụ cháy trên tàu ngầm

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo “tổn thất to lớn” trong vụ hoả hoạn trên tàu nghiên cứu biển sâu khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 2 Anh hùng và 7 sĩ quan cấp cao.

Nga thông báo rút hàng loạt kỹ thuật viên quân sự khỏi Venezuela

Hải Anh |

Nga rút các kỹ thuật viên quân sự khỏi Venezuela vào thứ Tư (26.6), đại sứ quán Nga tại Venezuela cho biết.