Ngày 25.7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, nhận xét của Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng Nga không phải là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy là mâu thuẫn với thực tế.
“Những tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với thực tế và với lịch sử của việc cung cấp. Ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, Nga vẫn tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ của mình” - RT dẫn lời ông Peskov phát biểu với báo giới ở Mátxcơva.
Tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, Berlin không còn có thể dựa vào Mátxcơva để cung cấp khí đốt. Ông Scholz có khả năng đề cập đến việc giảm 60% lưu lượng khí đốt qua đường ống Nord Stream vào tháng trước, và nguồn cung ngừng hoàn toàn do bảo trì hàng năm từ ngày 11-21.7. Hai diễn biến này đã dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt ở EU và khiến nguồn cung sẽ không được tiếp tục trở lại. Tuy nhiên, việc giao hàng của Nga qua Nord Stream đã được nối lại với 40% công suất vào ngày 21.7.
"Mọi thứ sẽ không đáng tin cậy hơn ngày nay" - Thủ tướng Scholz cho biết hôm 22.7, nói rằng việc Nga tuyên bố Nord Stream không hoạt động đầy đủ vì trả lại tuabin chậm trễ là điều không hợp lý.
Tuabin - vốn bị mắc kẹt tại nơi nó được sửa ở Canada do lệnh trừng phạt - hiện ở Đức và chờ chuyển sang Nga. Nhà điều hành Gazprom cho hay, sự chậm trễ trong việc quay trở lại là lý do khiến nguồn cung cấp khí đốt cho EU bị cắt giảm.
“Khối lượng cung cấp giảm như hiện nay là do những trừng phạt bất hợp pháp mà Châu Âu, đặc biệt là Đức, đã áp đặt” - phát ngôn viên Peskov tuyên bố. Theo ông, thiết bị sẽ được lắp đặt sau khi tất cả các thủ tục của quá trình hoàn tất và việc cung cấp khí đốt sẽ tiếp tục với khối lượng có thể về mặt công nghệ.

Trong khi đó, ngày 25.7, Gazprom cho biết, lưu lượng khí đốt cho Châu Âu qua Nord Stream sẽ giảm xuống 33 triệu mét khối mỗi ngày, tương ứng với 20% công suất của đường ống, từ 04h00 GMT ngày 27.7 - giảm một nửa so với mức đã giảm hiện tại - vì cần phải tạm dừng hoạt động tuabin khí Siemens thứ hai tại một trạm nén khí. Theo Gazprom, quyết định tắt tuabin được đưa ra dựa trên tình trạng kỹ thuật của thiết bị và thực tế là tuabin sắp sửa phải đại tu.
Người phụ trách Bộ Kinh tế Liên bang Đức cho rằng, không có lý do kỹ thuật nào được đưa ra để giảm cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream.
Theo một báo cáo trước đó của tờ Kommersant, một số trong số 9 tuabin tại trạm máy nén Portovaya đang cần được sửa chữa. Tờ báo lưu ý, Gazprom vẫn chưa cho phép sửa chữa thêm và một tuabin mất khoảng ba tháng để đại tu. Thỏa thuận cấp phép hiện tại cho phép Siemens Energy nhận thêm 5 tuabin nữa để sửa chữa trước cuối năm 2024.
Điều này xảy ra sau tranh chấp giữa Nga, Canada và Đức về một tuabin Siemens đã được gửi đến Montreal để sửa chữa và không được trả lại đúng hạn do các lệnh trừng phạt của Ottawa đối với Mátxcơva. Gazprom viện dẫn sự chậm trễ này là lý do khiến dòng khí đốt sang Đức giảm 60% trong tháng trước.
Canada cuối cùng đã gửi bộ phận này đến Đức, nơi nó đang chờ chuyển tới Nga. Hôm 25.7, Gazprom cho biết, các thủ tục giấy tờ mà họ nhận được từ Canada và Siemens liên quan đến việc vận chuyển tuabin Nord Stream không làm rõ các câu hỏi liên quan đến lệnh trừng phạt.