Nga nói thẳng về cách đối phó nếu Mỹ chậm định đoạt Hiệp ước START mới

Hải Anh |

Nga cảnh báo nếu Mỹ không sớm nêu rõ lập trường về Hiệp ước START mới, thì Nga "sẽ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo năng lực an ninh và quốc phòng của mình".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thảo luận về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START mới) và Nga bày tỏ sự thất vọng về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Thông tin do trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov tiết lộ hôm thứ Ba (14.5). Ông Ushakov cho hay, ông Vladimir Putin và ông Mike Pompeo đã trao đổi về các vấn đề về sự ổn định chiến lược trong cuộc họp tại Sochi diễn ra cùng ngày.

"Chúng tôi nói rằng, chúng tôi hy vọng chính quyền Mỹ định rõ ý tưởng về ổn định chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chúng tôi cũng bày tỏ sự thất vọng về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung. Chúng tôi đã thảo luận về tình trạng quanh việc Hiệp ước START mới hết hạn năm 2021" - ông Ushakov nói thêm.

Trợ lý của Tổng thống Nga nhấn mạnh, nếu Washington không sớm hoàn tất lập trường về Hiệp ước START mới, thì Mátxcơva "sẽ phải thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo năng lực an ninh và quốc phòng của mình".

"Đồng thời, Tổng thống của chúng tôi nhấn mạnh rằng, chúng tôi sẵn sàng trở lại đối thoại thực tế thông thường trên tất cả các phương diện về ổn định chiến lược cũng như tất cả các phương diện về kiểm soát vũ khí" - ông nói.

"Về vấn đề này, chúng tôi xác nhận các thỏa thuận mà 2 Tổng thống đã đạt được khi bắt đầu đối thoại giữa Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Mỹ về các vấn đề ổn định chiến lược. Trong khuôn khổ cuộc đối thoại này sẽ bắt đầu trong tương lai gần, như chúng tôi kỳ vọng, chúng tôi sẽ trao đổi một cách chuyên nghiệp và toàn diện về vấn đề liên quan đến phòng thủ tên lửa, Hiệp ước START mới, INF, và các vấn đề khác liên quan đến việc đảm bảo sự ổn định và an ninh chiến lược" - ông Ushakov nêu cụ thể.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin chủ động giành thế phản công khi gặp Ngoại trưởng Mỹ

S.M |

Tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 14.5, Tổng thống Vladimir Putin chủ động phản công trước những cáo buộc lặp lại của Mỹ.

Nga đáp trả yêu cầu "vô căn cứ" của Mỹ phá huỷ tên lửa Hiệp ước INF

Song Minh |

Nga tuyên bố không phá huỷ tổ hợp tên lửa 9M729 mà Mỹ cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF.

Nga cáo buộc Mỹ "thêu dệt" chứng cứ vi phạm Hiệp ước INF

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị cung cấp cho Mỹ thông tin về tên lửa mà Mỹ cho là vi phạm Hiệp ước INF, nhưng không nhận được câu trả lời.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tổng thống Putin chủ động giành thế phản công khi gặp Ngoại trưởng Mỹ

S.M |

Tiếp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 14.5, Tổng thống Vladimir Putin chủ động phản công trước những cáo buộc lặp lại của Mỹ.

Nga đáp trả yêu cầu "vô căn cứ" của Mỹ phá huỷ tên lửa Hiệp ước INF

Song Minh |

Nga tuyên bố không phá huỷ tổ hợp tên lửa 9M729 mà Mỹ cáo buộc vi phạm các điều khoản của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF.

Nga cáo buộc Mỹ "thêu dệt" chứng cứ vi phạm Hiệp ước INF

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị cung cấp cho Mỹ thông tin về tên lửa mà Mỹ cho là vi phạm Hiệp ước INF, nhưng không nhận được câu trả lời.