Nga nói quan hệ với 2 đồng minh thân cận của Mỹ ở mức cao chưa từng có

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến công du tới Saudi Arabia và UAE - hai đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông.

RT đưa tin, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Abu Dhabi hôm 6.12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết mối quan hệ giữa Nga và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

Phát biểu tại lễ đón do Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan chủ trì, nhà lãnh đạo Nga ca ngợi mối quan hệ kinh doanh và năng lượng đang phát triển mạnh mẽ giữa hai nước.

Ông Putin nói: “Hôm nay, nhờ lập trường của các bạn, mối quan hệ của chúng ta đã đạt đến mức cao chưa từng có”.

Tổng thống Nga mô tả UAE là “đối tác thương mại chính của Mátxcơva trong thế giới Arab”, lưu ý rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 67% vào năm 2022 và bày tỏ hy vọng rằng xu hướng này sẽ tăng tốc.

Ông Putin tuyên bố thêm, hai nước đang tích cực mở rộng hợp tác công nghiệp, đồng thời tham gia vào một số liên doanh dầu khí lớn. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC+.

Về mặt ngoại giao, hai bên đã thảo luận về những căng thẳng hiện nay trên thế giới, đặc biệt là cuộc chiến Israel-Hamas, cũng như xung đột Ukraina.

Tổng thống Sheikh Mohamed mô tả mối quan hệ với Nga là “lịch sử” và lưu ý rằng mối quan hệ này đang phát triển trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của cả hai quốc gia.

UAE đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của Nga ở Trung Đông kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraina vào tháng 2 năm 2022, dẫn đến việc các nước phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Mátxcơva.

Sau chuyến thăm UAE, Tổng thống Nga đã tới Saudi Arabia và hội đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Riyadh vào cuối ngày.

Ảnh: Sputnik
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Reuters đưa tin, Tổng thống Putin và Thái tử bin Salman đã thảo luận các biện pháp hợp tác hơn nữa về giá dầu với tư cách là thành viên của OPEC.

Thông cáo của Saudi Arabia về cuộc gặp cho biết Thái tử ca ngợi sự phối hợp chung giữa hai nước "đã giúp xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông".

Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, được các hãng thông tấn Nga dẫn lời, cho biết Nga và Saudi Arabia sẽ tiếp tục hợp tác trong OPEC+.

Cuộc họp diễn ra sau khi giá dầu giảm bất chấp cam kết cắt giảm sản lượng hơn nữa của OPEC+.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Peskov cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện lại về hợp tác trong OPEC+. Hai bên đồng ý đẩy mạnh tương tác nhằm duy trì thị trường năng lượng quốc tế ở mức phù hợp, trong trạng thái ổn định và có thể dự đoán được".

Thông tấn xã Saudi dẫn lời Thái tử nói: "Chúng tôi chia sẻ nhiều lợi ích và đang cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề vì lợi ích của Nga, Saudi Arabia, Trung Đông và cả thế giới".

Cả Nga và Saudi Arabia đều cần giá dầu cao, bởi dầu là huyết mạch của nền kinh tế hai nước.

Tháng trước, OPEC+ đã trì hoãn cuộc họp vài ngày do bất đồng về mức sản xuất. Bộ trưởng Năng lượng Saudi cho biết OPEC+ cũng muốn có thêm sự đảm bảo từ Mátxcơva rằng họ sẽ thực hiện tốt cam kết giảm xuất khẩu nhiên liệu.

Mối quan hệ giữa Saudi Arabia và Nga trong OPEC+ đôi khi không mấy thoải mái. Thỏa thuận cắt giảm xuất khẩu gần như đã bị phá vỡ vào tháng 3.2020, nhưng hai nước đã cố gắng hàn gắn trong vòng vài tuần và OPEC+ đồng ý cắt giảm kỷ lục gần 10% nhu cầu toàn cầu.

Saudi Arabia và UAE là hai quốc gia đồng minh hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông, song mối quan hệ đã gặp trục trặc trong những năm qua vì một số bất đồng, trong đó có vấn đề liên quan đến giá dầu.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt doanh nhân Nga

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5.12 công bố phần thưởng trị giá 7 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ doanh nhân Nga Artyom Uss.

Xuất khẩu LNG của Nga sang EU đạt mức cao nhất mọi thời đại

Ngọc Vân |

Các nước EU mua số lượng kỷ lục LNG của Nga trong tháng 11.

Nga vượt Saudi Arabia trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất OPEC+

Song Minh |

Saudi Arabia sẽ mất vị thế là nhà sản xuất dầu lớn nhất của OPEC+ vào tay Nga khi bắt đầu đơn phương cắt giảm 1 triệu thùng/ngày.

Đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt giữ.

Nút giao Ngã Tư Sở oằn mình gánh 250% lưu lượng phương tiện tối đa

HỮU CHÁNH |

Nút giao Ngã Tư Sở có lưu lượng tối đa 3.000 phương tiện một giờ nhưng hiện lên đến 8.000 nên thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, theo dữ liệu quan trắc của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Mới có số ít doanh nghiệp tại TPHCM chốt thưởng Tết

Nam Dương |

Tại TPHCM, một số doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024, tuy nhiên cơ bản là giảm so với các năm trước. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chưa công bố mức thưởng Tết.

Tài chính thông minh: Chuẩn bị nghỉ hưu không có nghĩa phải sống tằn tiện

Nhóm PV |

Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh cho biết, để chuẩn bị nghỉ hưu, bạn cần gia tăng thu nhập, cải thiện hiệu suất đầu tư, nâng cao tiết kiệm... nhưng không đồng nghĩa phải sống tằn tiện, khổ sở vì tiền.

Đất nền đường vành đai 4 giao dịch khởi sắc, giá vẫn đi ngang ảm đạm

Tuyết Lan |

Thị trường đất nền vành đai 4 Hà Nội đang có dấu hiệu khởi sắc thời điểm cuối năm khi lượng giao dịch có xu hướng tăng, tuy nhiên giá bán chưa có chuyển biến đáng kể.

Mỹ treo thưởng 7 triệu USD để bắt doanh nhân Nga

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5.12 công bố phần thưởng trị giá 7 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ doanh nhân Nga Artyom Uss.

Xuất khẩu LNG của Nga sang EU đạt mức cao nhất mọi thời đại

Ngọc Vân |

Các nước EU mua số lượng kỷ lục LNG của Nga trong tháng 11.

Nga vượt Saudi Arabia trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất OPEC+

Song Minh |

Saudi Arabia sẽ mất vị thế là nhà sản xuất dầu lớn nhất của OPEC+ vào tay Nga khi bắt đầu đơn phương cắt giảm 1 triệu thùng/ngày.