Nga nói Mỹ rõ ràng thừa nhận thất bại tại Syria

Ngọc Vân |

Syria chiếm một vị trí khiêm tốn trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ, nói lên sự thừa nhận của chính người Mỹ về thất bại của họ ở đất nước này.

Người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev nhận định với Sputnik như trên.

"Vai trò nhỏ bé của Syria trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ, đó là sự thừa nhận thất bại của Mỹ và đồng minh trên đất nước này. Nếu không họ đã to tiếng tuyên bố Syria là mối đe dọa số một đối với những hành động công khai mở rộng ảnh hưởng" - ông Bondarev cho biết.

Theo ông, Mỹ hiện nay ở Syria, trên thực tế đang "ẩn mình", ngay cả khi đồng ý với việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại vị cho đến năm 2021.

"Nói chung Mỹ đang mất dần vị thế của mình tại khu vực Trung Đông và lục địa Châu Phi. Các quốc gia khu vực này đang hướng theo Nga và Trung Quốc" - thượng nghị sĩ nhận định.

Trong khi đó, hãng thông tấn SANA ngày 19.12 dẫn lời Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem cáo buộc Mỹ hỗ trợ các nhóm khủng bố ở Syria để kéo dài cuộc khủng hoảng và làm suy yếu chiến thắng của quân đội Syria, phục vụ lợi ích của thực thể Do Thái là Israel.

Phát biểu trong một phiên họp Quốc hội, ông al-Muallem cho biết, Israel không muốn thấy quân đội Syria giành chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không thể bóp méo thắng lợi của Syria trong cuộc chiến chống IS.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Syria cũng nói rõ, còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng hoàn toàn. Ông chỉ ra rằng, "âm mưu quốc tế chống lại Syria đang tiếp diễn dưới nhiều hình thức khác nhau".

Ông Muallem cho biết thêm, cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu ở Syria chưa kết thúc, và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành một cuộc xâm lược nghiêm trọng Syria khi nước này muốn chiếm nhiều phần lãnh thổ của Syria. Trong khi đó, Châu Âu tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt vô lý với Syria và rơi "nước mắt cá sấu" đối với trẻ em Syria.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ông Assad: Pháp không có quyền nói tới hòa bình ở Syria

N.V |

Ngày 18.12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad gay gắt chỉ trích và cáo buộc Pháp "ủng hộ khủng bố", tuyên bố Pháp "không có quyền nói tới hòa bình tại Syria".

Quân đội Syria giáng đòn chí mạng ở Aleppo, mở đường vào Idlib

Khánh Minh |

Quân đội Syria hôm 17.12 phát động một cuộc tấn công lớn ở vùng nông thôn phía nam Aleppo, mở đường tiến vào Idlib.

Nga là nước duy nhất Syria tin tưởng trao các mỏ dầu

Vân Anh |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, Syria đặc biệt muốn hợp tác với Nga để khôi phục sản xuất năng lượng, và có thể tin tưởng trao các mỏ dầu để cùng Nga hợp tác.

Vội vã sân ga Hàng Cỏ chiều 30 Tết

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, ngày cuối cùng của năm cũ sắp qua và những hành khách đón chuyến tàu của mình để trở về sum vầy với người thân trong năm mới dường như cũng vội vã, tất bật hơn.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Ông Assad: Pháp không có quyền nói tới hòa bình ở Syria

N.V |

Ngày 18.12, Tổng thống Syria Bashar al-Assad gay gắt chỉ trích và cáo buộc Pháp "ủng hộ khủng bố", tuyên bố Pháp "không có quyền nói tới hòa bình tại Syria".

Quân đội Syria giáng đòn chí mạng ở Aleppo, mở đường vào Idlib

Khánh Minh |

Quân đội Syria hôm 17.12 phát động một cuộc tấn công lớn ở vùng nông thôn phía nam Aleppo, mở đường tiến vào Idlib.

Nga là nước duy nhất Syria tin tưởng trao các mỏ dầu

Vân Anh |

Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố, Syria đặc biệt muốn hợp tác với Nga để khôi phục sản xuất năng lượng, và có thể tin tưởng trao các mỏ dầu để cùng Nga hợp tác.