Nga nổi giận vì Mỹ im lặng về thảm kịch Odessa

Song Minh |

Đại sứ quán Nga tại Mỹ bày tỏ sự phẫn nộ vì chính quyền Washington lờ đi thảm kịch ở Odessa, Ukraina, và sự miễn cưỡng của Kiev trong việc tiến hành điều tra.

"Chúng tôi phẫn nộ vì sự chấp thuận ngầm của chính quyền Mỹ về các sự kiện thảm kịch diễn ra ở Odessa ngày 2.5.2014, và việc đóng băng điều tra của Ukraina. Điều này được xác nhận bởi thực tế là trong Báo cáo Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ gần đây không có từ nào lên án thảm kịch Odessa và những tội ác tương tự ở Ukraina" - TASS dẫn tuyên bố ngày 2.5 của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết.

Theo Đại sứ quán Nga, một tình huống như vậy không thể được cảm nhận khác hơn là sự không sẵn sàng của Washington để xem xét tình hình nhân quyền ở Ukraina, và sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc giới chức Kiev điều tra.

"Chúng tôi thực sự quan ngại vì Mỹ, nước luôn tuyên bố có những biện pháp không khoan dung với vi phạm nhân quyền, lại nhắm mắt làm ngơ trước những vụ việc thái quá của những kẻ cực đoan dân tộc chủ nghĩa Ukraina" - tuyên bố viết.

Đại sứ quán Nga cũng nhấn mạnh rằng, "sự bất lực của chính quyền Kiev trong việc điều tra thảm kịch này chỉ góp phần làm gia tăng chủ nghĩa cực đoan ở Ukraina".

Thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen rơi vào tình trạng bạo loạn ngày 2.5.2014. Cuộc đụng độ giữa các nhà hoạt động chống Maidan với các cổ động viên cực đoan của các câu lạc bộ bóng đá Odessa và Kharkov ở Odessa và các phần tử cực hữu ủng hộ Euromaidan nổ ra ác liệt.

Chiến binh nhóm Cực hữu (Right Sector) và cổ động viên bóng đá đã châm lửa đốt Nhà Công đoàn. Có tin các phần tử Cực hữu đánh đập dã man những người được cứu khỏi tòa nhà cháy. Cảnh sát không can thiệp vào hành động của các phần tử Cực hữu, các bác sĩ chỉ được cho cứu thương những người bị thương nặng và bị ngất xỉu.

Ngày 3.5.2014, Tổng cục Nội vụ tỉnh Odessa thông báo, trong các cuộc đụng độ ở Odessa, có 37 người chết và gần 200 người bị thương, trong đó có 22 cảnh sát. Thành phố Odessa đã thông báo để tang 3 ngày, từ 3-5.5.2014 cho các nạn nhân.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.