"(Việc chuyển giao) có thể sẽ không tiến hành trong tháng 6 mà diễn ra trong những tháng tới. Tiến trình đã bắt đầu" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hulusi Akar trả lời trên đài truyền hình Haberturk tối 27.5.
Theo Thổ Nhĩ Kỳ, việc chuyển giao các tổ hợp tên lửa S-400 ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 7, sau đó Nga đề xuất đẩy lên sớm hơn 1 tháng.
Tuần trước, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đang làm việc với Mỹ để xác định ngày sẽ diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump, có thể là trong tháng 7.
Trong khi đó, một quan chức chính phủ cấp cao giấu tên tiết lộ hôm 28.5 rằng, không hề có sự thay đổi nào với lộ trình thời gian liên quan tới hợp đồng tên lửa. Tuy nhiên, nguồn tin này không nêu cụ thể.
Ông Akar không nêu rõ việc lùi lại vài tháng là do lý do kỹ thuật hay hoãn lại nhằm né những bất đồng với Mỹ. Ông cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn tất đánh giá về đề xuất mới nhất của Mỹ về việc bán hệ thống phòng không Patriot cho nước này vào tháng 10 hoặc tháng 11.
Theo Bloomberg, đầu tháng này, Washington đã đề nghị Ankara hoãn việc chuyển giao hệ thống S-400 đến năm 2020. Tuy nhiên, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đầu là Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc tiếp nhận tổ hợp tên lửa của Nga bất chấp nguy cơ trừng phạt từ Mỹ có thể đẩy nước này vào tình trạng hỗn loạn kinh tế.
Mesut Hakki Casin - nhà phân tích tại Đại học Istinye, Istanbul nhận định, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm một lợi thế phòng không so với các nước láng giềng Trung Đông và đang tính tới dài hạn.
"Có thể có một số sự chậm trễ do vấn đề kỹ thuật hoặc nguyên nhân chính trị. Nhưng dù việc chuyển giao diễn ra vào tháng 6 hay tháng 7 thì những vấn đề đó có thể được điều chỉnh trong quan điểm chiến lược" - chuyên gia này nói.
Nihat Ali Ozcan - chiến lược gia tại Tổ chức nghiên cứu chính sách kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội có thể cần 3 đến 4 tháng để đào tạo quân nhân về cách vận hành tên lửa ở Nga.
Mỹ lo ngại các hệ thống tên lửa của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể thu thập thông tin tình báo về năng lực tàng hình của các máy bay chiến đấu F35 do Mỹ sản xuất và đã đe dọa đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào Ankara.
Trong nhiều năm, Mỹ đã lưỡng lự trong việc bán tên lửa Patriot cũng như chia sẻ công nghệ tên lửa này cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cho Quốc hội về đề xuất cho phép bán tổ hợp này cho Thổ Nhĩ Kỳ, động thái được xem là nhằm thuyết phục ông Erdogan hủy bỏ thỏa thuận S-400 với Nga.
Theo Bloomberg, ông Akar không bình luận về suy đoán Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua máy bay chiến đấu Su-57 của Nga để thay thế F-35 của Mỹ.