Nga nhắc nhở các bên cần “thực tế" về thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hạ Anh |

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc bày tỏ sự ủng hộ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hôm 29.5, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc nói rằng, Mátxcơva ủng hộ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên. Tuy nhiên, ông nói thêm: "Các bên cần phải thực tế về nó (hội nghị thượng đỉnh)".

Đại sứ Vassily Nebenzia nhấn mạnh trong cuộc gặp với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York rằng, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên là "sự khởi đầu cho một con đường dài và quanh co".

Ông nói thêm rằng, cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim "chí ít là một động thái đi đúng hướng". Ông khẳng định, Nga ủng hộ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, "đặc biệt là các thỏa thuận có ý nghĩa đạt được tại hội nghị".

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc nhắc lại lập trường của nước này về việc duy trì sức ép tối đa với Triều Tiên, cho tới khi Bình Nhưỡng có hành động cụ thể để giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đại sứ Koro Bessho nói rằng, Nhật Bản muốn thấy việc giải trừ vũ khí hạt nhân cũng như vũ khí hóa học và sinh học của Triều Tiên đảm bảo các yếu tố: Toàn diện, có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược. Tokyo cũng mong muốn Bình Nhưỡng dừng chương trình tên lửa đạn đạo và thả các công dân Nhật Bản.

Đại sứ Koro Bessho cho biết, Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong quá trình tiến tới thượng đỉnh Mỹ - Triều. Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 7.6, vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phía Nhà Trắng cho biết, đang tiếp tục "tích cực chuẩn bị" cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Kim Jong-un ở Singapore được lên kế hoạch vào ngày 12.6.

Ông Donald Trump xác nhận, quan chức cấp cao của Triều Tiên - ông Kim Yong-chol, đã đến New York để gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ngoài ra, các nhóm quan chức Mỹ đã đến khu phi quân sự giữa Hàn Quốc - Triều Tiên và Singapore để chuẩn bị cho cuộc họp.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên úp mở về chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga

Vân Anh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ sớm thăm Triều Tiên theo lời mời của Ngoại trưởng Ri Yong-ho.

Quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đến Mỹ sau gần 2 thập kỷ

Thanh Hà |

Quan chức cao cấp Triều Tiên Kim Yong-chol dự kiến đến Mỹ để thảo luận về việc chuẩn bị cho thượng đỉnh giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Để Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn không đơn giản

Vân Anh |

Bất kỳ thỏa thuận ngoại giao nào, trong đó Triều Tiên đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân có thể mất tới 10 năm để thực hiện.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Triều Tiên úp mở về chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga

Vân Anh |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ sớm thăm Triều Tiên theo lời mời của Ngoại trưởng Ri Yong-ho.

Quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên đến Mỹ sau gần 2 thập kỷ

Thanh Hà |

Quan chức cao cấp Triều Tiên Kim Yong-chol dự kiến đến Mỹ để thảo luận về việc chuẩn bị cho thượng đỉnh giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Để Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn không đơn giản

Vân Anh |

Bất kỳ thỏa thuận ngoại giao nào, trong đó Triều Tiên đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân có thể mất tới 10 năm để thực hiện.