Nga: "Ngư ông đắc lợi" trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mở ra những cơ hội xuất khẩu mới cho các nhà sản xuất Nga.

Việc Mỹ và Trung Quốc áp thuế vào hàng hóa của nhau mở ra những cơ hội xuất khẩu mới cho các nhà sản xuất của Nga - Chủ tịch và CEO Phòng Thương mại Mỹ tại Nga (AmCham) Alexis Rodzianko nói với Sputnik.

"Các nhà sản xuất Nga chắc chắn có cơ hội mới để xuất khẩu, đặc biệt là hàng nông sản, chẳng hạn đậu nành. Họ có động lực để tìm kiếm đối tác thương mại mới và nhà thầu để mua những hàng hóa này. Điều này có khả năng xảy ra, nhưng không phải ngay lập tức" - ông Rodzianko nói.

Bắt đầu từ ngày hôm nay 23.8, Mỹ đánh thuế 25% lên 16 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Bắc Kinh gần như lập tức cũng áp đặt mức thuế 25% lên 16 tỉ USD hàng nhập khẩu Mỹ.

Các mặt hàng Trung Quốc bị Mỹ áp thuế lần này là chất bán dẫn, nhựa, hóa chất và thiết bị đường sắt. Trong khi đó, 333 mặt hàng của Mỹ bị Trung Quốc đánh thuế bao gồm than, dây đồng, nhiên liệu, các sản phẩm từ thép, xe buýt và thiết bị y tế.

Đợt áp thuế mới nhất khiến hàng hóa của mỗi bên chịu thuế 50 tỷ USD kể từ đầu tháng 7 tới nay và khả năng sẽ tiếp tục, làm gia tăng nguy cơ đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Việc đánh thuế lẫn nhau diễn ra giữa lúc các quan chức Mỹ và Trung Quốc nối lại các cuộc đàm phán thương mại ở thủ đô Washington trong 2 ngày 22-23.8. Các cuộc đàm phán do Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Malpass và Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn dẫn đầu. Các cuộc đàm phán trước đó ở cấp bộ trưởng, trong đó có cả Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross.

Đây là các cuộc đàm phán thương mại đầu tiên giữa 2 nước kể từ khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross gặp Cố vấn kinh tế Trung Quốc Lưu Hạc ở Bắc Kinh hồi tháng 6. Giới chức Bắc Kinh hy vọng các cuộc đàm phán sẽ đem đến "kết quả tốt đẹp trên cơ sở bình đẳng, công bằng và tin cậy". Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói với Reuters rằng "ông không kỳ vọng nhiều".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc thề "chơi" Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại

Vân Anh |

Trung Quốc hôm nay (6.4) tuyên bố sẽ thắng Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại có thể xảy ra.

Trung Quốc áp thuế sản phẩm Mỹ, cuộc chiến thương mại sắp bắt đầu?

H.M |

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2.4, nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Trung Quốc "phản đòn", đẩy cuộc chiến thương mại với Mỹ lên đỉnh điểm

Vân Anh |

Bắc Kinh ngày 23.3 công bố một loạt biện pháp định thực hiện để trả đũa mức thuế nhập khẩu mới của Tổng thống Donald Trump, đẩy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trung Quốc thề "chơi" Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại

Vân Anh |

Trung Quốc hôm nay (6.4) tuyên bố sẽ thắng Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại có thể xảy ra.

Trung Quốc áp thuế sản phẩm Mỹ, cuộc chiến thương mại sắp bắt đầu?

H.M |

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa đưa ra thông báo, nước này sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ ngày 2.4, nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

Trung Quốc "phản đòn", đẩy cuộc chiến thương mại với Mỹ lên đỉnh điểm

Vân Anh |

Bắc Kinh ngày 23.3 công bố một loạt biện pháp định thực hiện để trả đũa mức thuế nhập khẩu mới của Tổng thống Donald Trump, đẩy cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang.