Nga nêu 6 ưu tiên hợp tác với chính quyền Mỹ sắp tới

Song Minh |

Đại sứ Nga tại Mỹ nêu 6 lĩnh vực ưu tiên mà Mátxcơva có thể mở rộng hợp tác với chính quyền sắp tới của Mỹ.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tái khẳng định nguyện vọng của Nga là có quan hệ tốt hơn với Mỹ. "Chúng tôi vẫn đang có tâm trạng tốt. Chúng tôi vẫn đang ủng hộ việc phát triển quan hệ của mình. Tôi muốn sử dụng tất cả các yếu tố tích cực mà chúng tôi có trước đây và chúng tôi có bây giờ" - Sputnik dẫn lời ông Antonov phát biểu tại một hội nghị trực tuyến của Viện Brookings ở Washington hôm 2.12.

Đại sứ Antonov nêu tên 6 lĩnh vực mà ông tin rằng có thể có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ, đó là ổn định chiến lược, không phổ biến vũ khí hạt nhân, chống khủng bố, COVID-19, không gian vũ trụ và an ninh mạng.

Đại sứ Antonov nói thêm, ông đang "mơ" thấy cảnh các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Nga đến Washington để tham gia hội đàm theo thể thức 2+2 với các đồng nghiệp Mỹ.

Chống COVID-19

Đại sứ Antonov cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống COVID-19 và sẵn sàng chia sẻ vaccine.

"Đối với tôi, dường như chúng ta không nên cố gắng phát động cạnh tranh về vấn đề này. Chúng ta nên đoàn kết nỗ lực của mình. Nếu chúng tôi có một loại vaccine có thể bảo vệ người Mỹ, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với các bạn" - ông Antonov nói.

Nga nổi lên như một nước đi đầu trong việc phát triển vaccine COVID-19 với hai sản phẩm là Sputnik V do Viện Gamaleya của Mátxcơva phát triển và EpiVacCorona do trung tâm nghiên cứu Vector của Siberia phát triển, đang hoàn thành giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng. Ngày 2.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị bắt đầu tiêm đại trà vaccine Sputnik V vào tuần tới.

Gia hạn Hiệp ước START và việc Mỹ quay trở lại thoả thuận hạt nhân Iran

Ông Antonov cho biết, Nga đang tiếp tục trao đổi với các nhà đàm phán Mỹ để gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (Hiệp ước START mới) bất chấp thực tế Mỹ đang trong giai đoạn hậu bầu cử.

Hiện nay hiệp ước hạn chế vũ khí duy nhất còn hiệu lực giữa Nga và Hoa Kỳ là START-3, nhưng chuẩn bị hết hạn vào ngày 5.2.2021. Nếu hiệp ước này không được gia hạn, thì trên thế giới sẽ không còn có thỏa thuận nào để hạn chế kho vũ khí của các cường quốc hạt nhân lớn nhất.

"Chúng tôi có thời gian. Chúng tôi có thể đạt được rất nhanh. Chúng tôi vẫn đang đối thoại. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục hiệp ước trong tương lai gần" - ông Antonov tuyên bố.

Đại sứ Nga lưu ý, ông có "mối liên hệ chặt chẽ" với Marshall Billingslea, đặc phái viên về kiểm soát vũ khí của Mỹ và là nhà đàm phán hàng đầu của hiệp ước START mới.

Tuy nhiên, ông Antonov hoài nghi rằng vẫn chưa rõ liệu Nga và Mỹ có thành công trong việc cải thiện tình hình kiểm soát vũ khí hay không, bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa hai nước.

"Bất chấp những sáng kiến ​​mới gần đây của Nga, hiện không có gì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thành công trong việc cải thiện tình hình" - Đại sứ nói.

Đại sứ cũng cho biết, Nga sẽ hoan nghênh việc Mỹ có thể quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump rút lui.

Bình luận của ông được đưa ra khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nói trước cuộc bầu cử ngày 3.11 rằng Mỹ sẽ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân Iran như một điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán tiếp theo nếu Iran trở lại tuân thủ nghiêm ngặt.

Lập trường của Nga về việc công nhận kết quả bầu cử Mỹ

Đại sứ Antonov cho biết, Nga sẽ công nhận Tổng thống Mỹ sau khi tất cả các thủ tục pháp lý theo luật của Mỹ được hoàn tất.

"Chúng tôi cần đợi một số thủ tục pháp lý ở nước các bạn khi mọi kết quả chính thức sẽ được công bố. Sau sự kiện này, mọi thứ sẽ được thực hiện theo nghi thức" - ông Antonov giải thích khi được hỏi liệu Nga có công nhận ông Joe Biden là tổng thống mới của Mỹ hay không.

Ông Antonov nhấn mạnh, Nga coi việc bầu cử tổng thống Mỹ là vấn đề nội bộ của nước Mỹ.

"Chúng tôi cho rằng chính người dân Mỹ sẽ quyết định ai sẽ điều hành đất nước này. Chúng tôi sẽ công nhận bất kỳ lựa chọn nào mà người dân các bạn đưa ra" - Đại sứ Nga khẳng định.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin phát lệnh tiêm vaccine COVID-19 diện rộng ở Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn ở Nga vào cuối tuần tới.

Ông Trump bất ngờ có “phát biểu quan trọng nhất từ trước đến nay”

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump trong “bài phát biểu quan trọng nhất từ ​​trước đến nay”, thề sẽ bảo vệ hệ thống bầu cử Mỹ khỏi “cuộc tấn công và bao vây phối hợp”.

Đối phó Trung Quốc, ông Biden tính bổ nhiệm người phụ trách Châu Á

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang cân nhắc lập ra một vị trí phụ trách các vấn đề Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - một động thái cho thấy tầm quan trọng của khu vực này khi Tổng thống đắc cử sắp đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Ông Putin phát lệnh tiêm vaccine COVID-19 diện rộng ở Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 quy mô lớn ở Nga vào cuối tuần tới.

Ông Trump bất ngờ có “phát biểu quan trọng nhất từ trước đến nay”

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump trong “bài phát biểu quan trọng nhất từ ​​trước đến nay”, thề sẽ bảo vệ hệ thống bầu cử Mỹ khỏi “cuộc tấn công và bao vây phối hợp”.

Đối phó Trung Quốc, ông Biden tính bổ nhiệm người phụ trách Châu Á

Ngọc Vân |

Ông Joe Biden đang cân nhắc lập ra một vị trí phụ trách các vấn đề Châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - một động thái cho thấy tầm quan trọng của khu vực này khi Tổng thống đắc cử sắp đối mặt với các thách thức từ Trung Quốc.