Nga "não lòng chưa từng thấy" vì chỉ trích gay gắt của Mỹ

Khánh Minh |

Đại sứ quán Nga tại Washington mô tả tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ về kỷ niệm ngày trưng cầu dân ý Crưm và chuyến thăm Crưm của Tổng thống Vladimir Putin trước bầu cử là "gay gắt và phiền lòng chưa từng thấy", và là một nỗ lực để ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở Nga.

"4 năm trước, người dân Crưm đã đưa ra một lựa chọn lịch sử" - TASS dẫn lời Đại sứ quán Nga nói hôm 14.3. "Bộ Ngoại giao Mỹ không thể bỏ qua ngày này và đưa ra một tuyên bố gay gắt và phiền lòng chưa từng thấy. Nhưng, như người ta nói, bạn tức giận vì thế bạn sai lầm".

"Những cáo buộc vô căn cứ sau chuyến thăm Crưm của Tổng thống Vladimir Putin rằng Nga khinh thường trật tự quốc tế là một nỗ lực công khai nữa nhằm gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị của chúng tôi trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp tới" - Đại sứ quán Nga nhấn mạnh.

Ngày 14.3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ kiêm Thứ trưởng Ngoại giao Heather Nauert ra tuyên bố cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép trừng phạt đến khi nào Nga trả Crưm lại cho Ukraina.

"4 năm trước, Nga tổ chức cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp và giả mạo ở Ukraina trong một nỗ lực không chính đáng nhằm hợp thức hóa việc sáp nhập lãnh thổ của Ukraina. Người dân Crưm buộc phải bỏ phiếu dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Nga được trang bị vũ trang hạng nặng. Việc Nga tuyên bố rằng người Ukraina đã có một lựa chọn tự do trong cuộc trưng cầu dân ý giả dối là không đáng tin cậy" - bà Nauert nói.

Đại sứ quán Nga lập tức phản bác: "Cộng hòa Crưm và thành phố Sevastopol là một phần không tách rời của không gian pháp lý và chính trị Nga. Các nghĩa vụ quốc tế của chúng tôi trong vấn đề nhân quyền hoàn toàn được đảm bảo trên lãnh thổ Crưm. Mức sống ở Crưm đang tăng lên một cách bền vững, mức lương tăng 60% và lương hưu tăng gấp hơn 2 lần trong 4 năm qua" - tuyên bố của Đại sứ quán cho biết.

4 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, hôm 14.3 Tổng thống Vladimir Putin tới bán đảo Crưm. Ngày 18.3 diễn ra cuộc bầu cử tổng thống cũng là ngày đánh dấu 4 năm bán đảo sáp nhập vào Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hùa cùng Anh thẳng tay trừng phạt Nga vụ cựu điệp viên

Song Minh |

Nhà Trắng ủng hộ quyết định của chính phủ Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau khi London cáo buộc Mátxcơva đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergey Skirpal và con gái ông.

Phương Tây tung chiến dịch ồ ạt "đá nước Nga phiền phức" khỏi LHQ

Vân Anh |

Nga cáo buộc phương Tây khởi động chiến dịch quy mô lớn nhằm loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal.

Bầu cử Tổng thống Nga: Đúng ngày kỷ niệm sáp nhập Crưm

K.M |

Bốn ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, hôm 14.3 Tổng thống Vladimir Putin tới bán đảo Crưm. Ngày 18.3 diễn ra cuộc bầu cử tổng thống cũng là ngày đánh dấu bốn năm bán đảo sáp nhập vào Nga.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Mỹ hùa cùng Anh thẳng tay trừng phạt Nga vụ cựu điệp viên

Song Minh |

Nhà Trắng ủng hộ quyết định của chính phủ Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga sau khi London cáo buộc Mátxcơva đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergey Skirpal và con gái ông.

Phương Tây tung chiến dịch ồ ạt "đá nước Nga phiền phức" khỏi LHQ

Vân Anh |

Nga cáo buộc phương Tây khởi động chiến dịch quy mô lớn nhằm loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal.

Bầu cử Tổng thống Nga: Đúng ngày kỷ niệm sáp nhập Crưm

K.M |

Bốn ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga, hôm 14.3 Tổng thống Vladimir Putin tới bán đảo Crưm. Ngày 18.3 diễn ra cuộc bầu cử tổng thống cũng là ngày đánh dấu bốn năm bán đảo sáp nhập vào Nga.