Nga: Mỹ trừng phạt nhằm triệt hạ "đối thủ" trên thị trường vũ khí

Thanh Hà |

Các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt đối với các bên mua vũ khí của Nga - đặc biệt là Trung Quốc - chỉ là dấu hiệu của sự cạnh tranh không lành mạnh, nhằm loại bỏ "sự cạnh tranh nhanh và năng động" của vũ khí do Nga sản xuất, Điện Kremlin tuyên bố. 

RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Mátxcơva đã "mệt mỏi" trong việc phản ứng với mọi động thái thù địch từ phía Washington nhưng sẽ không ngồi yên trước các động thái trừng phạt mới nhất. 

Tuyên bố này được đưa ra sau khi chính quyền ông Donald Trump thêm 33 quan chức tình báo, quốc phòng Nga cũng như các công ty vào danh sách trừng phạt. Đợt trừng phạt này cũng nhắm vào Cục Phát triển Vật tư - cơ quan mua sắm vũ khí hàng đầu Trung Quốc do mua sắm vũ khí của Nga. 

Theo RT, Mátxcơva tin rằng, có hai yếu tố chính đằng sau những biện pháp trừng phạt mới nhất. Ngoài cạnh tranh, Washington còn muốn dọn đường cho các nhà buôn bán vũ khí của họ. 

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng, động thái này chỉ đơn thuần là một nỗ lực để "hất cẳng đối thủ cạnh tranh chính của các nhà sản xuất Mỹ ra khỏi thị trường" bởi vũ khí của Nga thường "cạnh tranh nhanh và năng động".

Ông Dmitry Peskov cũng nói rằng, động thái này sẽ chỉ gây tổn hại thêm cho quan hệ song phương Nga-Mỹ.

Các biện pháp trừng phạt gần đây của Washington cũng đã gây ra phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh. Hôm 21.9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo, Mỹ sẽ phải lãnh hậu quả trừ khi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mua bán vũ khí “khủng”, cả Nga và Trung Quốc bị Mỹ ra đòn trừng phạt

Ngọc Vân |

Mỹ ra đòn trừng phạt đối với các nhân viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung Quốc, và tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport do vụ mua bán máy bay Sukhoi và S-400.

Quên S-500 hay Su-57 đi, Nga có kế hoạch vũ khí tương lai "khủng" hơn

Song Minh |

Nga đã bắt đầu lên kế hoạch phát triển loại vũ khí thế hệ tiếp theo sau Sukhoi Su-57 PAK-FA và hệ thống siêu phòng thủ tên lửa S-500.

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán vũ khí trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán vũ khí, thiết bị quân sự trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc, bao gồm 6 máy bay P-8A Poseidon và 64 tên lửa Patriot, Lầu Năm Góc cho biết hôm 13.9. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mua bán vũ khí “khủng”, cả Nga và Trung Quốc bị Mỹ ra đòn trừng phạt

Ngọc Vân |

Mỹ ra đòn trừng phạt đối với các nhân viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung Quốc, và tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport do vụ mua bán máy bay Sukhoi và S-400.

Quên S-500 hay Su-57 đi, Nga có kế hoạch vũ khí tương lai "khủng" hơn

Song Minh |

Nga đã bắt đầu lên kế hoạch phát triển loại vũ khí thế hệ tiếp theo sau Sukhoi Su-57 PAK-FA và hệ thống siêu phòng thủ tên lửa S-500.

Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán vũ khí trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn việc bán vũ khí, thiết bị quân sự trị giá 2,6 tỷ USD cho Hàn Quốc, bao gồm 6 máy bay P-8A Poseidon và 64 tên lửa Patriot, Lầu Năm Góc cho biết hôm 13.9.