Nga - Mỹ tranh cãi tại Liên Hợp Quốc vì Hiệp ước INF

Khánh Minh |

Ngày 22.8, Mỹ và Nga cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì sự sụp đổ của Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

“Hôm nay chúng ta có mặt ở đây vì Nga thích một thế giới mà Mỹ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với INF, trong khi Nga thì không” - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Jonathan Cohen phát biểu.

Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước INF vào ngày 2.8 để phát triển đầu đạn của riêng mình sau khi cáo buộc Nga từ chối phá huỷ tên lửa mới mà NATO cho là vi phạm hiệp ước.

“Thật vậy, Nga và Trung Quốc vẫn thích một thế giới mà Mỹ phải kiềm chế trong khi họ tiếp tục phát triển vũ khí không suy giảm và không nao núng” - ông Cohen nói thêm.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanski chỉ trích rằng tham vọng của Mỹ đã đưa thế giới đến bờ vực của một cuộc chạy đua vũ trang mới mà có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát.

“Các vị có thấy là tất cả chúng ta chỉ cách cuộc chạy đua vũ trang không kiểm soát được chỉ một bước chân, vì tham vọng địa chính trị của Mỹ không?” - RT dẫn lời ông Polyanskiy nói.

Nga cho rằng rõ ràng Mỹ đã lên kế hoạch rời khỏi Hiệp ước INF từ lâu trước khi tuyên bố rút khỏi thoả thuận này hồi tháng 2 năm nay, “vì đây là cách duy nhất Washington có thể thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất vi phạm INF chỉ vài tuần sau khi chính thức rút lui”.

Bệ phóng được Mỹ sử dụng trong cuộc bắn thử tên lửa hành trình hôm 18.8 cùng loại với hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở Romania và Ba Lan. Khi hệ thống đầu tiên trong số đó được lắp đặt vào năm 2016, Nga đã bày tỏ lo ngại về khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk vi phạm INF.

“Mỹ đảm bảo với Nga vào thời điểm đó rằng các hệ thống Aegis không có những tính năng như vậy. Nhưng bây giờ, những nghi ngờ này đã được xác nhận” - ông Polyanskiy nói.

Nhà ngoại giao Nga cũng chỉ trích các đồng minh của Mỹ ở Châu Âu vì họ không muốn ủng hộ những nỗ lực của Nga trong việc củng cố hiệp ước khi nó vẫn còn có thể được cứu.

Tháng 12.2018, Nga đã đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm tìm cách tăng cường sự ủng hộ của quốc tế cho INF mà không có bất kỳ lời chỉ trích nào với Mỹ. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây đã không ủng hộ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát ngôn bất ngờ của Triều Tiên về việc Mỹ thử tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Triều Tiên phát biểu hôm thứ Năm (22.8) rằng vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ gần đây, kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 cũng như các thiết bị quân sự tấn công ở bán đảo Triều Tiên, là những động thái nguy hiểm.

Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã phóng thử loại tên lửa bị cấm hơn 30 năm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà cả Mỹ và Nga đã rút khỏi vào tháng này, Lầu Năm Góc cho biết. 

Nga điều "thiên nga trắng" Tu-160 thị uy sức mạnh ở cửa ngõ Mỹ

Khánh Minh |

Ngày 14.8, Nga cho biết đã điều 2 máy bay ném bom hạt nhân Tu-160 đến vùng viễn đông, gần Alaska để diễn tập và phô diễn khả năng vũ khí hạt nhân ở cửa ngõ Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát ngôn bất ngờ của Triều Tiên về việc Mỹ thử tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Triều Tiên phát biểu hôm thứ Năm (22.8) rằng vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ gần đây, kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 cũng như các thiết bị quân sự tấn công ở bán đảo Triều Tiên, là những động thái nguy hiểm.

Hết kiềm tỏa từ INF, Mỹ phóng tên lửa bị cấm đầu tiên sau 30 năm

Hải Anh |

Quân đội Mỹ đã phóng thử loại tên lửa bị cấm hơn 30 năm theo hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà cả Mỹ và Nga đã rút khỏi vào tháng này, Lầu Năm Góc cho biết. 

Nga điều "thiên nga trắng" Tu-160 thị uy sức mạnh ở cửa ngõ Mỹ

Khánh Minh |

Ngày 14.8, Nga cho biết đã điều 2 máy bay ném bom hạt nhân Tu-160 đến vùng viễn đông, gần Alaska để diễn tập và phô diễn khả năng vũ khí hạt nhân ở cửa ngõ Mỹ.