Nga - Mỹ tìm cách hồi sinh thỏa thuận hạt nhân chiến lược

Thanh Hà |

Nga và Mỹ đang xem xét việc nối lại các cuộc thanh sát theo hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START, Nga cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông tin trong cuộc họp báo ngày 29.9 rằng Mátxcơva và Washington đang “tham gia vào một cuộc đối thoại” nhằm khôi phục hiệp ước New START.

New START là hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược đặt giới hạn về số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai của Nga và Mỹ, cũng như các phương tiện vận chuyển của chúng.

Hai cường quốc đang xem xét nối lại các cuộc thanh tra lẫn nhau về các kho vũ khí hạt nhân đã triển khai vốn đã bị đình chỉ vào năm 2020 vì đại dịch COVID-19.

“Chủ đề nối lại hoạt động này đang được xem xét" - bà Maria Zakharova nói. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đồng thời thông tin thêm, các bên đang thảo luận về cách thức để "quay trở lại thực hiện đầy đủ hiệp ước về vấn đề này".

Nga và Mỹ cũng có thể tổ chức cuộc họp trực tiếp của ủy ban cố vấn song phương và những khả năng như vậy đang được “nghiên cứu”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm. Ủy ban hiện tổ chức một phiên họp trực tuyến để thảo luận về “các vấn đề về tổ chức và kỹ thuật cần giải quyết".

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III thử nghiệm hoạt động tại Căn cứ Không quân Vandenberg, California, Mỹ. Ảnh chụp màn hình
Một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III thử nghiệm hoạt động tại Căn cứ Không quân Vandenberg, California, Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Hiệp ước New START năm 2010 hầu như vẫn là thỏa thuận kiểm soát vũ khí tích cực duy nhất giữa hai cường quốc hạt nhân kể từ khi Mỹ rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) năm 2019.

New START ​​hết hạn vào đầu năm 2021 và gần như sắp đổ vỡ trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý gia hạn thêm 5 năm vào tháng 1.2021.

Thỏa thuận này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân mà Mỹ và Nga có thể sở hữu là 1.550 đầu đạn hạt nhân mỗi loại. New START cũng yêu cầu mỗi bên có không quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạt nhân. Tổng số phương tiện vận chuyển hạt nhân chiến lược không được vượt quá 800 phương tiện.

RT cho hay, việc Nga và Mỹ nối lại đàm phán khôi phục chân kiềng hạt nhân chiến lược được công bố trong bối cảnh quan hệ giữa Mátxcơva và Washington xuống mức thấp lịch sử khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraina và Mỹ hỗ trợ Ukraina về quân sự và tài chính.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina vào ngày mai

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho hay, 4 vùng lãnh thổ Ukraina đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga sẽ được sáp nhập vào nước này ngày 30.9.

Nga lên tiếng về cáo buộc là thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Vụ nổ Nord Stream là "một vấn đề lớn với Nga" - Điện Kremlin khẳng định.

Ông Putin cấp quốc tịch Nga cho Edward Snowden

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấp quốc tịch Nga cho Edward Snowden - cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraina vào ngày mai

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho hay, 4 vùng lãnh thổ Ukraina đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga sẽ được sáp nhập vào nước này ngày 30.9.

Nga lên tiếng về cáo buộc là thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Vụ nổ Nord Stream là "một vấn đề lớn với Nga" - Điện Kremlin khẳng định.

Ông Putin cấp quốc tịch Nga cho Edward Snowden

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấp quốc tịch Nga cho Edward Snowden - cựu nhân viên kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).