Mỹ đang hiện diện quân sự tại một số khu vực trọng điểm ở Syria, nhưng có hai nơi Mỹ đang chuyển đổi sang căn cứ quân sự - theo tờ Defense News. Một là Al Tabaqah gần thành phố Raqqa ở phía bắc, nơi đặc nhiệm Mỹ huấn luyện các nhóm người Kurd, và hai là Al-Tanf, nơi lính Mỹ ngăn lực lượng vũ trang Nga và Syria vượt qua.
Al Tabaqah trước kia là căn cứ không quân của quân đội Syria. Mỹ có lực lượng đặc nhiệm dọc biên giới Jordan-Iraq-Syria ở Al Tanf. Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Deir Ezzor và Al Tanf kẹp chặt khu vực này, làm suy yếu nỗ lực của Iran xây cầu nối Iran với Địa Trung Hải.
Về phần mình, Nga có 2 căn cứ quân sự thường trực ở Syria là căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân ở Tartus.
"Nga muốn rút quân khỏi Syria ngay tức khắc vì họ biết rằng nếu cục diện khu vực thay đổi, họ sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tranh du kích chống lại sự hiện diện của họ ở Syria" - Elias Hanna, tướng về hưu của quân đội Lebanon nói, đề cập đến cuộc tấn công vào căn cứ Hmeimim bằng máy bay không người lái hôm 6.1.
Sự hiện diện quân sự của Nga ở Syria dựa trên một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad với Mátxcơva. Tổng thống Vladimir Putin đã ký đạo luật phê chuẩn thỏa thuận với Syria cho phép Nga duy trì căn cứ không quân Hmeimim gần nửa thế kỷ.
"Syria nằm ở vị trí chiến lược, là cửa ngõ vào Trung Đông và Vùng Vịnh. Đó là lý do vì sao chúng ta chứng kiến sự cạnh tranh ảnh hưởng, bao gồm cả xây căn cứ quân sự" - tướng về hưu Lebanon, Wehbe Katicha nói và bổ sung: "Cần lưu ý rằng Nga đã gia tăng xuất khẩu vũ khí sau các chiến dịch ở Syria".
Tướng Katicha nhấn mạnh tầm ảnh hưởng chiến lược của các cảng biển Syria, tạo thành điểm kết nối thương mại giữa Địa Trung Hải và Trung Đông.
"Ảnh hưởng chiến lược của Syria là cốt lõi của cuộc chạy đua cơ sở quân sự, nơi chúng ta chứng kiến một cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn để chứng minh sự hiện diện quân sự của họ. Hơn nữa, Nga đang cố gắng trở lại là cường quốc trong khu vực, đây là lý do để Nga mạo hiểm mở rộng hiện diện quân sự của mình tại Syria, mặc dù biết rằng các mối đe dọa bất đối xứng có thể gây trở ngại" - ông Katicha nhận định.