Nga: Mỹ đang đẩy thế giới vào "cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba" mới

Thanh Hà |

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov bình luận về kế hoạch rút khỏi hiệp ước INF của ông Donald Trump hôm 21.10.

Theo người đứng đầu Ủy ban Chính sách thông tin và truyền thông của Hội đồng Liên bang (Thượng Viện) Nga, Mỹ đang đẩy thế giới tới một cuộc khủng hoảng tên lửa khác tương tự cuộc khủng hoảng tháng 10.1962.

"Với việc đã rút khỏi Hiệp ước ABM (Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo), nếu Mỹ (và tất cả điều này đang diễn ra thông qua tuyên bố của họ) rút khỏi Hiệp ước INF (Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn) cũng như sẽ không kéo dài Hiệp ước New START, chúng ta sẽ đặt mình ở ground zero (vùng bình địa ngay chỗ quả bom nguyên tử phát nổ) - như thời điểm dẫn tới cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba" - ông Alexei Pushkov nói.

"Mối đe dọa là Mỹ đang đẩy thế giới đến một cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Khi đó, chúng tôi may mắn tránh được cuộc tấn công hạt nhân, và chỉ có Chúa mới biết bây giờ điều gì sẽ xảy đến" - thượng nghị sĩ Nga nói thêm.

Về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, ông Alexei Pushkov cho rằng còn quá sớm để nói Mỹ đã sẵn sàng rút chưa. Tuy nhiên, nó có mức độ nghiêm túc khi đích thân Tổng thống Mỹ lên tiếng. 

Thứ hai, đây là động thái rất nguy hiểm khi nó là đòn giáng thứ hai vào hệ thống ổn định chiến lược và an ninh hạt nhân được vận hành bằng 3 thỏa thuận quan trọng nhất giữa Mátxcơva và Washington.

Ông đề cập đến "3 trụ cột hỗ trợ ổn định hạt nhân toàn cầu" là Hiệp ước ABM, Hiệp ước INF và Hiệp ước New START (Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới).

Ông nhấn mạnh, Mỹ đã rút khỏi ABM năm 2001. Nếu tuyên bố rút khỏi INF của ông Donald Trump hôm 19.10 được thực thi, đồng nghĩa với Mỹ đang rút khỏi thỏa thuận trọng yếu thứ hai và chỉ còn Hiệp ước New START có hiệu lực.

"Thời hạn của Hiệp ước New START kết thúc năm 2021. Trong trường hợp Mỹ rút khỏi hiệp ước này, chúng ta sẽ bị đặt trong tình trạng như chiến tranh lạnh khi không có hiệp ước nào cũng như không có quy định nào về chạy đua vũ khí hạt nhân" - ông Pushkov nhấn mạnh.

Hôm 19.10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước INF với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản của thỏa thuận. Ông cũng không loại trừ việc ký thỏa thuận mới về các lực lượng hạt nhân tầm trung với Mátxcơva và Bắc Kinh nếu Nga, Trung Quốc đảm bảo ngừng sản xuất những loại vũ khí đó.

Hôm 19.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước INF với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản. Ông cũng không loại trừ khả năng ký thỏa thuận mới về các lực lượng hạt nhân tầm trung với Mátxcơva và Bắc Kinh nếu Nga, Trung Quốc đảm bảo ngừng sản xuất những loại vũ khí đó.

Hiệp ước INF được Mỹ - Liên Xô ký năm 1987. Tổng thống George Bush Jr. thông báo Washington rút khỏi Hiệp ước ABM ngày 13.12.2001 và chính thức rút từ ngày 13.6.2002.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Gorbachev cảnh báo Mỹ sai lầm rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Nga

Song Minh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã ký Hiệp ước INF với cựu Tổng thống Ronald Reagan, cảnh báo việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm và thiển cận.

Mỹ tấn công "phủ đầu" vào hiệp ước xây dựng lòng tin, Nga cứng rắn phản đòn

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Mátxcơva lấy làm tiếc khi Mỹ đang đóng băng việc tài trợ cho Hiệp ước Bầu trời Mở, theo hãng tin RIA. 

Liên Hợp Quốc lấy làm tiếc vì Mỹ rút khỏi hiệp ước di trú toàn cầu

NGỌC VÂN |

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miroslav Lajcak lấy làm tiếc vì Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước toàn cầu về di dân và tị nạn, nói rằng không một quốc gia nào có thể giải quyết việc di dân quốc tế một mình. Tổng thư ký LHQ Antonio Guteres đã được thông báo về quyết định này của Mỹ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Gorbachev cảnh báo Mỹ sai lầm rút khỏi Hiệp ước hạt nhân với Nga

Song Minh |

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, người đã ký Hiệp ước INF với cựu Tổng thống Ronald Reagan, cảnh báo việc Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm và thiển cận.

Mỹ tấn công "phủ đầu" vào hiệp ước xây dựng lòng tin, Nga cứng rắn phản đòn

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Mátxcơva lấy làm tiếc khi Mỹ đang đóng băng việc tài trợ cho Hiệp ước Bầu trời Mở, theo hãng tin RIA. 

Liên Hợp Quốc lấy làm tiếc vì Mỹ rút khỏi hiệp ước di trú toàn cầu

NGỌC VÂN |

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miroslav Lajcak lấy làm tiếc vì Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước toàn cầu về di dân và tị nạn, nói rằng không một quốc gia nào có thể giải quyết việc di dân quốc tế một mình. Tổng thư ký LHQ Antonio Guteres đã được thông báo về quyết định này của Mỹ.