Nga muốn mở rộng mạng lưới khí đốt trong nước

Thanh Hà |

Nga có khả năng tự sản xuất tất cả các thiết bị cần thiết để mở rộng mạng lưới khí đốt trong nước.

"Nga sẽ có thể tự cung cấp tất cả các thiết bị công nghệ và đường ống cho quá trình khí hóa của cả nước" - Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov nhấn mạnh trong bài phát biểu trước Quốc hội Nga được hãng tin TASS trích dẫn.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga nói thêm: “Điều quan trọng là phải nâng cấp năng lực của chúng ta thông qua thay thế thăm dò, khoan và thiết bị ngoài khơi của nước ngoài, cũng như tăng tốc làm việc với các thiết bị LNG trọng tải trung bình và lớn của chính chúng ta".

Nga cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm và khởi động sản xuất hàng loạt các turbine khí đốt lớn, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov, người vừa được thăng chức kiêm nhiệm chức Phó thủ tướng Nga, cho biết.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây cùng với việc các công ty kỹ thuật và dầu mỏ quốc tế rời Nga sau xung đột Ukraina làm ảnh hưởng tới sự phát triển ngành năng lượng của Nga bởi Mátxcơva không còn có thể dựa vào thiết bị của phương Tây nữa, các nhà phân tích cho hay.

Nga sẽ có thể tự cung cấp tất cả các thiết bị công nghệ và đường ống cho quá trình khí hóa của cả nước. Ảnh chụp màn hình
Nga sẽ có thể tự cung cấp tất cả các thiết bị công nghệ và đường ống cho mạng lưới khí đốt của cả nước. Ảnh chụp màn hình

Nga tuyên bố có thể cung cấp tất cả các thiết bị cần thiết cho mạng lưới khí đốt trong nước được đưa ra trong bối cảnh công ty khí đốt Gazprom của Nga cắt giảm giao hàng cho Châu Âu từ giữa tháng 6.

Nga cho biết, một turbine khí cho trạm nén của đường ống Nord Stream được Siemens mang đi sửa chữa tại một cơ sở ở Canada không thể trở lại khiến hoạt động bị ảnh hưởng.

Đầu tuần này, Canada đồng ý trả lại turbine đường ống khí đốt Nord Stream cho Đức để từ đó trở lại Nga. Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, Nga không có lý do gì để duy trì đường ống Nord Stream ở mức 40% công suất.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga có yêu cầu mới về hoàn trả turbine khí đốt Nord Stream

Thanh Hà |

Nga yêu cầu giấy tờ cho phép vận chuyển turbine đường ống khí đốt Nord Stream trở lại Nga sau khi bảo trì ở Canada.

Hạ viện Canada yêu cầu giải thích việc trả turbine Nord Stream cho Đức

Thanh Hà |

Các nhà lập pháp Canada yêu cầu quan chức chính phủ giải thích việc trả lại turbine đường ống khí đốt Nord Stream cho Đức.

Canada hứa sửa thêm 5 turbine cho đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Canada phê duyệt tiếp tục bảo trì thiết bị đường ống khí đốt Nord Stream của Nga sau các cuộc đàm phán với Đức.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nga có yêu cầu mới về hoàn trả turbine khí đốt Nord Stream

Thanh Hà |

Nga yêu cầu giấy tờ cho phép vận chuyển turbine đường ống khí đốt Nord Stream trở lại Nga sau khi bảo trì ở Canada.

Hạ viện Canada yêu cầu giải thích việc trả turbine Nord Stream cho Đức

Thanh Hà |

Các nhà lập pháp Canada yêu cầu quan chức chính phủ giải thích việc trả lại turbine đường ống khí đốt Nord Stream cho Đức.

Canada hứa sửa thêm 5 turbine cho đường ống Nord Stream

Thanh Hà |

Canada phê duyệt tiếp tục bảo trì thiết bị đường ống khí đốt Nord Stream của Nga sau các cuộc đàm phán với Đức.