"Nga muốn bán khí đốt nhưng không nhất thiết phải bán cho EU"

Thanh Hà |

EU sẽ tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều.

Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tự giảm dần phụ thuộc khí đốt Nga trong những năm tới, nhà ngoại giao hàng đầu của khối chia sẻ trên đài truyền hình Espanola.

Ông Josep Borrell - đại diện cấp cao của EU về các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh - cho biết, các thành viên của khối đã kết luận rằng họ quá phụ thuộc vào khí đốt Nga.

“Đầu tiên sẽ là than, sau đó là dầu nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để từ bỏ khí đốt Nga bởi vì chúng tôi phải thích ứng, chúng tôi không thể đi thẳng từ 40% xuống 0% trong một sớm một chiều. Và Nga cũng biết rằng chúng tôi sẽ ngừng mua khí đốt của họ" - ông nói.

“Nga muốn bán khí đốt của mình, nhưng không nhất thiết phải bán cho chúng tôi” - ông Borrell nói thêm. Quan chức EU đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên tự nguyện cắt giảm tiêu thụ năng lượng để chính quyền không phải triển khai biện pháp bắt buộc.

Nhà ngoại giao EU cũng cho biết khối đã nỗ lực cắt giảm khí đốt Nga. “Chúng tôi đã bắt đầu tiết kiệm khí đốt Nga. Giảm nhiệt độ sưởi trung bình ở Châu Âu 1 độ tương đương với tiết kiệm 6% lượng khí đốt” - ông cho hay.

Theo ông Borrell, trước khi xung đột Ukraina nổ ra, Châu Âu nhập khẩu khoảng 40% lượng khí đốt từ Nga, nhưng con số đó hiện đã giảm xuống còn khoảng 20%.

“Chúng tôi đã thông qua gần như tất cả các lệnh trừng phạt Nga mà chúng tôi có thể nhưng tình thế với khí đốt thì ngược lại. Vấn đề không phải là chúng tôi không muốn mua khí đốt mà là Nga có thể từ chối bán khí đốt cho chúng tôi" - quan chức EU lưu ý.

Đầu tuần này, các quốc gia EU đã nhất trí giảm sử dụng khí đốt để chuẩn bị cho khả năng Nga ngừng cung cấp hoàn toàn. Kế hoạch khẩn cấp này sẽ bao gồm việc các quốc gia thành viên tự nguyện giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt trong thời gian từ tháng 8.2022 đến cuối tháng 3.2023. Khi áp dụng kế hoạch này, các thành viên EU hy vọng sẽ giảm bớt tác động nếu Nga quyết định ngừng cấp khí đốt.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, EU “phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.

Đầu tháng 7, Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ những đồn đoán về việc Nga có ý định cắt khí đốt cho EU. Dù quan hệ căng thẳng giữa Mátxcơva và Brussels về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, Gazprom “sẵn sàng bơm đầy đủ những gì cần thiết”, nhưng chính EU đã “tự đóng mọi thứ”, ông nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Áo: EU cấm khí đốt Nga là điều bất khả thi

Thanh Hà |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer nói rằng lệnh cấm khí đốt Nga gây tổn hại cho Liên minh Châu Âu (EU).

Cách tuabin Nord Stream thành tâm điểm "cuộc chiến" khí đốt Nga - EU

Thanh Hà |

Tuabin Nord Stream được mang đi sửa chữa ở Canada trở thành nguyên nhân Nga giảm dòng khí đốt cung cấp cho Châu Âu, khiến công chúng quan tâm tới các thiết bị mà đường ống dẫn khí đốt này cần để vận hành.

Ukraina tố Gazprom Nga gây nguy hiểm cho đường ống dẫn khí đốt

Thanh Hà |

Ngày 25.7, công ty điều hành đường ống nhà nước Ukraina lên tiếng nói rằng Gazprom tăng mạnh áp lực trong đường ống dẫn khí đốt Nga đến Châu Âu mà không thông báo trước.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Áo: EU cấm khí đốt Nga là điều bất khả thi

Thanh Hà |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer nói rằng lệnh cấm khí đốt Nga gây tổn hại cho Liên minh Châu Âu (EU).

Cách tuabin Nord Stream thành tâm điểm "cuộc chiến" khí đốt Nga - EU

Thanh Hà |

Tuabin Nord Stream được mang đi sửa chữa ở Canada trở thành nguyên nhân Nga giảm dòng khí đốt cung cấp cho Châu Âu, khiến công chúng quan tâm tới các thiết bị mà đường ống dẫn khí đốt này cần để vận hành.

Ukraina tố Gazprom Nga gây nguy hiểm cho đường ống dẫn khí đốt

Thanh Hà |

Ngày 25.7, công ty điều hành đường ống nhà nước Ukraina lên tiếng nói rằng Gazprom tăng mạnh áp lực trong đường ống dẫn khí đốt Nga đến Châu Âu mà không thông báo trước.