Nga mạnh tay bồi thêm trừng phạt phương Tây

Ngọc Vân |

Nga cấm các nhà đầu tư phương Tây “không thân thiện” bán cổ phần ở ngân hàng và các dự án năng lượng quan trọng.

Trong một động thái gia tăng áp lực trừng phạt phương Tây, Nga cấm các nhà đầu tư từ những quốc gia “không thân thiện” bán cổ phần trong các ngân hàng và dự án năng lượng quan trọng cho đến cuối năm nay - Reuters đưa tin.

Các nước phương Tây và các đồng minh - bao gồm cả Nhật Bản - đã đặt ra các hạn chế tài chính đối với Nga kể từ khi nước này đưa quân vào Ukraina ngày 24.2. Mátxcơva trả đũa bằng cách gây trở ngại đối với các doanh nghiệp phương Tây rời khỏi Nga.

Sắc lệnh mới nhất do Tổng thống Vladimir Putin ký và công bố hôm 5.8 ngay lập tức cấm các nhà đầu tư từ các quốc gia ủng hộ trừng phạt Nga bán tài sản của họ trong các thỏa thuận chia sẻ sản xuất (PSA), các ngân hàng, thực thể chiến lược, các công ty sản xuất thiết bị năng lượng, cũng như các dự án khác, từ sản xuất dầu khí đến than và niken.

Sắc lệnh cho biết, Tổng thống Putin có thể ban hành một số miễn trừ đặc biệt trong các trường hợp nhất định để các thỏa thuận được tiến hành, đồng thời chính phủ và ngân hàng trung ương nên chuẩn bị một danh sách các ngân hàng để Điện Kremlin phê duyệt. Nghị định không đề cập đến tên nhà đầu tư.

Lệnh cấm bao gồm hầu hết các dự án tài chính và năng lượng lớn mà các nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn cổ phần, bao gồm cả dự án dầu khí Sakhalin-1.

Hôm 4.8, tập đoàn dầu khí Nga Rosneft đổ lỗi cho Exxon Mobil làm giảm sản lượng tại dự án Sakhalin-1, sau khi tập đoàn dầu khí Mỹ cho biết đang trong quá trình chuyển giao 30% cổ phần của mình "cho một bên khác”.

Dự án dầu khí Sakhalin-1. Ảnh: Rosneft
Dự án dầu khí Sakhalin-1. Ảnh: Rosneft

Trước đó, một sắc lệnh của chính phủ Nga ký ngày 2.8 cho các nhà đầu tư nước ngoài tại dự án khí tự nhiên hóa lỏng LNG Sakhalin-2 - bao gồm Shell của Hà Lan, Mitsui và Mitsubishi của Nhật Bản - một tháng để xử lý cổ phần của họ với công ty mới quản lý dự án.

Sắc lệnh ngày 5.8 không đề cập đến dự án Sakhalin-2.

Exxon từ chối bình luận. Ngày 4.8, trước khi Nga ban hành sắc lệnh mới, Exxon cho biết đã đạt được tiến bộ đáng kể khi rút khỏi liên doanh Sakhalin-1, mặc dù việc rút lui là một quá trình phức tạp.

Với tư cách là một nhà điều hành cũ, Exxon có "nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn của con người, bảo vệ môi trường và tính toàn vẹn của dự án” - phát ngôn viên Casey Norton cho biết hôm 4.8.

Shell đang tìm kiếm các phương án để rút khỏi dự án trong khi Tokyo nhắc lại mong muốn các công ty Nhật Bản vẫn giữ cổ phần ở đó.

Các công ty UniCredit và Intesa của Italia, Citigroup của Mỹ và Raiffeisen của Áo tiếp tục tìm kiếm phương án để rút khỏi Nga, trong khi các nhóm khác như Societe Generale và HSBC đã tìm ra lối thoát.

Citigroup từ chối bình luận, nhưng cho biết sẽ tiếp tục giảm hoạt động và làm ăn với Nga. Citigroup đã ngừng phục vụ bất kỳ doanh nghiệp mới hoặc khách hàng mới nào ở Nga.

Tính đến ngày 30.6, Citigroup có 8,4 tỉ USD tại Nga so với mức 7,9 tỉ USD vào cuối quý 1, nhờ đồng rúp tăng giá.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga giải thích lý do không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina

Song Minh |

Nga nói rằng, cuộc xung đột hiện tại ở Ukraina không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào của học thuyết hạt nhân Nga.

Vàng của Nga giờ ra sao?

Ngọc Vân |

Với giá vàng đang ở mức cao, lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga ảnh hưởng thế nào tới Nga và thị trường vàng thế giới?

Nga - Đức leo thang căng thẳng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga - Đức đang leo thang căng thẳng về tuabin đường ống khí đốt Nord Stream, bên này cáo buộc bên kia dối trá.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga giải thích lý do không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina

Song Minh |

Nga nói rằng, cuộc xung đột hiện tại ở Ukraina không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào của học thuyết hạt nhân Nga.

Vàng của Nga giờ ra sao?

Ngọc Vân |

Với giá vàng đang ở mức cao, lệnh cấm nhập khẩu vàng Nga ảnh hưởng thế nào tới Nga và thị trường vàng thế giới?

Nga - Đức leo thang căng thẳng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga - Đức đang leo thang căng thẳng về tuabin đường ống khí đốt Nord Stream, bên này cáo buộc bên kia dối trá.