Nga “lịch sự” hộ tống 2 tàu hải quân Ukraina khỏi vùng độc quyền kinh tế Crưm

Ngọc Vân |

Hai tàu hải quân Ukraina đi vào vùng đặc quyền kinh tế Crưm và đã được tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển biên giới Nga hộ tống ra ngoài.

“Hiện tại, hai tàu của hải quân Ukraina là tàu chỉ huy Donbass và tàu kéo Korets đang ra khỏi bờ biển Crưm trong vùng độc quyền kinh tế Nga, đi theo hướng đông bắc” - TASS dẫn lời cơ quan biên phòng Crưm cho biết hôm 22.9.

“Phù hợp với các thông lệ của pháp luật hàng hải quốc tế và lợi ích của Liên bang Nga, hai tàu của hải quân Ukraina đã được tàu Cảnh sát Biển của Cục Biên phòng, Cơ quan An ninh Liên bang Nga hộ tống” - tuyên bố viết.

Hai tàu này được hộ tống ở một khoảng cách an toàn.

Một nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật Crưm cho TASS biết, các tàu Ukraina đang ra khỏi bán đảo phía nam Biển Đen về hướng Eo biển Kerch, ngoài vùng lãnh hải 12 hải lý của Nga.

PM-9 là được sửa lại từ một con tàu của hải quân Liên Xô đóng ở Ba Lan vào năm 1969. Sau đó nó được đổi tên thành Krasnodon và năm 2001 được đổi thành Donbass.

Sau khi Hạm đội Biển Đen bị chia tách năm 1997, nó được chuyển đổi thành tàu chỉ huy của hải quân Ukraina.

Theo hải quân Ukraina, tàu chỉ huy Donbass trong tình trạng kỹ thuật không đạt yêu cầu. Sau cuộc đại tu năm 2010, Donbass bắt đầu hoạt động vào ngày 21.1.2011.

Sau khi Crưm sát nhập vào Nga, con tàu được chuyển giao cho Ukraina cùng các trang thiết bị quân sự khác.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

6 công ty Nga hứng đòn đau đớn từ EU vì tham gia xây cầu Crưm

Hải Anh |

Liên minh Châu Âu áp đặt lệnh đóng băng tài sản 6 công ty của Nga do tham gia xây dựng cây cầu nối Nga với bán đảo Crưm.

Ukraina dọa "tính sổ" với Nga về thiệt hại từ cầu Crưm

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraina Vladimir Omelyan đánh giá thiệt hại về tài chính của Kiev từ công trình xây dựng, vận hành cầu Crưm và đòi Nga bồi thường.

Bao nhiêu người Crưm sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Putin?

N.V |

Khoảng 94% số người được hỏi ở Crưm sẽ ủng hộ ứng viên tranh cử tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc bầu cử sắp tới, giám đốc Trung tâm thăm dò dư luận toàn Nga (VTsIOM) Valery Fedorov cho biết.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

6 công ty Nga hứng đòn đau đớn từ EU vì tham gia xây cầu Crưm

Hải Anh |

Liên minh Châu Âu áp đặt lệnh đóng băng tài sản 6 công ty của Nga do tham gia xây dựng cây cầu nối Nga với bán đảo Crưm.

Ukraina dọa "tính sổ" với Nga về thiệt hại từ cầu Crưm

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraina Vladimir Omelyan đánh giá thiệt hại về tài chính của Kiev từ công trình xây dựng, vận hành cầu Crưm và đòi Nga bồi thường.

Bao nhiêu người Crưm sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Putin?

N.V |

Khoảng 94% số người được hỏi ở Crưm sẽ ủng hộ ứng viên tranh cử tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc bầu cử sắp tới, giám đốc Trung tâm thăm dò dư luận toàn Nga (VTsIOM) Valery Fedorov cho biết.