Nga lên tiếng vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Vân Anh |

Nghị sĩ cao cấp của Nga cho rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM của Triều Tiên ngày 29.11 là do những hành động kích động căng thẳng của Mỹ.

"Thực tế là trong hơn 2 tháng qua, Triều Tiên đã tỏ rõ sự kiềm chế và không khiêu khích cộng đồng quốc tế bằng bất cứ cách nào. Bình Nhưỡng có thể cũng hy vọng một sự kiềm chế như vậy của phương Tây, cả trong hành động lẫn lời nói" - RT dẫn lời thượng nghị sĩ Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga cho hay.

Ông Kosachev nói, dường như phương Tây không quan tâm đến sự kiềm chế này. Quyết định của Bình Nhưỡng nhằm nhắc nhở Washington về sức mạnh chết người trong kho vũ khí của mình sau một thời gian án binh bất động ngắn cho thấy sự kiên nhẫn của Triều Tiên đã kết thúc.

Vụ thử tên lửa ICBM mới nhất của Triều Tiên có thể chỉ nhằm thử phản ứng của Mỹ - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga, ông Frants Klintsevich lập luận.

"Tôi không biết nguyên nhân cơ bản của vụ thử là gì. Tôi không loại trừ khả năng đây là phép thử để xem phản ứng của phía bên kia" - ông Klintsevich nói, bổ sung rằng ông hy vọng Washington "sẽ đủ khôn ngoan để kiềm chế trả đũa hành động phô diễn sức mạnh của Bình Nhưỡng". Nghị sĩ này nhấn mạnh, Nga luôn sẵn sàng chống lại bất kỳ nỗ lực nào gây căng thẳng thêm cho an ninh thế giới.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Kosachev cho rằng, kế hoạch "đóng băng kép" mà Nga và Trung Quốc khởi xướng để giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên là lựa chọn duy nhất để tránh một thảm họa mà ở đó không có người thắng, kẻ thua.

Theo đề xuất này, Mỹ và đồng minh ngừng các cuộc tập trận thường kỳ ở gần Triều Tiên, đổi lại Bình Nhưỡng ngừng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Về phần mình, Nga cũng chỉ trích vụ phóng ICBM của Triều Tiên. Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia Nga, Leonid Slutsky tuyên bố, đây là một động thái vô trách nhiệm nữa của Bình Nhưỡng, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

"Nga không thể đứng ngoài, vì tất cả những điều này xảy ra gần biên giới chúng tôi. Nga nhiều lần nhắc lại rằng Nga không ủng hộ Triều Tiên tự tuyên bố là quốc gia hạt nhân. Mátxcơva chỉ trích các vụ thử tên lửa vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình" - TASS dẫn lời ông Slutsky cho hay.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt nhưng vẫn thiếu thiết bị chẩn đoán

Thùy Linh |

"Chúng tôi ngày ngày đấu thầu, tuần tuần đấu thầu, tháng tháng đấu thầu... nhưng vẫn chưa đủ vật tư, thiết bị y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh. Tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế vẫn đang tồn tại".