Nga lên tiếng vụ Đức vội kết luận thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc

Ngọc Vân |

Chẩn đoán của Đức về thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny không cho thấy ông này chắc chắn bị đầu độc - Kremlin nói.

Ngày 25.8, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chẩn đoán của Bệnh viện Charite Berlin, Đức, về tình trạng sức khoẻ của thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny không cho thấy ông này chắc chắn đã bị đầu độc.

Người phát ngôn cũng nêu bình luận trước những tin đồn về sự đồng lõa của Điện Kremlin trong vụ việc Alexei Navalny.

"Chúng tôi không thể xem xét nghiêm túc những lời cáo buộc của các vị. Những lời cáo buộc này hoàn toàn không liên quan gì đến sự thật và chỉ là những lời sáo rỗng” - Sputnik dẫn lời ông Peskov phát biểu với báo giới.

Người phát ngôn nói thêm rằng, Điện Kremlin không hiểu tại sao các bác sĩ Đức lại đưa ra kết luận nhanh chóng như vậy.

"Chúng tôi không hiểu tại sao các đồng nghiệp người Đức lại vội vàng sử dụng từ 'đầu độc’. Đây cũng là một trong những khả năng đầu tiên được các bác sĩ của chúng tôi xem xét, nhưng tôi nhắc lại, chất chính xác vẫn chưa được xác định" - ông Peskov nói.

Alexei Navalny được chuyển sang Đức điều trị hôm 22.8. Ảnh: AFP
Alexei Navalny được chuyển sang Đức điều trị hôm 22.8. Ảnh: AFP

DW dẫn tuyên bố của Bệnh viện đại học Charite hôm 24.8 nói rằng, các xét nghiệm ban đầu cho thấy thủ lĩnh đối lập Nga có thể bị đầu độc bằng một chất trong nhóm hóa chất ức chế cholinesterase, nhưng vẫn chưa xác định được chính xác là chất độc nào.

Ông Peskov lưu ý rằng, các phân tích của các bác sĩ Nga và Đức tương tự nhau, nhưng hai bên đưa ra kết luận khác nhau. Các bác sĩ Nga đã phát hiện cholinesterase thấp trong những giờ đầu tiên sau khi Navalny nhập viện và ngay lập tức cho dùng atropine - thuốc giải độc hiện cũng đang được các bác sĩ ở Berlin sử dụng.

Người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết, không có lý do gì để tiến hành một cuộc điều tra về cáo buộc đầu độc Navalny, đồng thời nói thêm rằng chỉ có thể tiến hành một cuộc điều tra nếu vụ đầu độc được xác nhận.

"Chất đó phải được tìm ra trước, để hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng này. Cần phải có căn cứ để điều tra. Hiện tại, chúng tôi chỉ đang thấy ​​một bệnh nhân hôn mê. Điều quan trọng nhất lúc này là giúp Navalny khỏe lại” - ông Peskov nói.

Trước đó, cùng ngày 25.8, Cao uỷ của EU về các vấn đề đối ngoại, ông Josep Borrell, đã thúc giục Nga tiến hành một cuộc điều tra về bệnh tình của chính trị gia đối lập. "Kết quả kiểm tra sơ bộ từ bệnh viện Charite - ở Berlin cho thấy thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny đã bị đầu độc trong thời gian ở Siberia… Chính quyền Nga bắt buộc phải tiến hành một cuộc điều tra vụ đầu độc một cách độc lập, minh bạch và không được chậm trễ” - ông Borrell nói.

Chính trị gia đối lập Alexei Navalny nhập viện ở Omsk sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp hôm 20.8, nghi bị ngộ độc. Các bác sĩ Nga không tìm thấy dấu vết của chất độc trong mẫu xét nghiệm và cho rằng tình trạng của ông này là do hạ đường huyết đột ngột liên quan đến sự mất cân bằng trao đổi chất.

Ngày 22.8, Alexei Navalny được chuyển đến Berlin để điều trị thêm. Theo một tuyên bố của bác sĩ bệnh viện Omsk, Aleksander Murakhovsky, các bác sĩ Đức cho biết trong một bức thư rằng tình trạng của Navalny vẫn ổn định nhưng nghiêm trọng và cảm ơn các đồng nghiệp Nga đã cứu sống ông.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Đức kêu gọi Nga điều tra vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc

Song Minh |

Thủ tướng Đức kêu gọi Nga điều tra vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc và quy trách nhiệm cho thủ phạm.

Bệnh viện Đức nói thủ lĩnh đối lập Nga có khả năng bị đầu độc

Khánh Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny có khả năng bị đầu độc - bệnh viện Đức cho biết.

Thủ lĩnh đối lập Nga được đối xử như “khách” của Thủ tướng Đức

Khánh Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny được đối xử như “khách của Thủ tướng Merkel” ở Berlin, được quân đội hộ tống đến bệnh viện - báo chí Đức đưa tin.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thủ tướng Đức kêu gọi Nga điều tra vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc

Song Minh |

Thủ tướng Đức kêu gọi Nga điều tra vụ thủ lĩnh đối lập Nga nghi bị đầu độc và quy trách nhiệm cho thủ phạm.

Bệnh viện Đức nói thủ lĩnh đối lập Nga có khả năng bị đầu độc

Khánh Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny có khả năng bị đầu độc - bệnh viện Đức cho biết.

Thủ lĩnh đối lập Nga được đối xử như “khách” của Thủ tướng Đức

Khánh Minh |

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny được đối xử như “khách của Thủ tướng Merkel” ở Berlin, được quân đội hộ tống đến bệnh viện - báo chí Đức đưa tin.