Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ Kommersant của Nga dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, tiêm kích Su-57 của Nga đã được triển khai tới Syria để thử nghiệm hệ thống radar và tác chiến điện tử.
"Quả thực, các máy bay đã ở đó hai ngày. Trong thời gian đó, họ hoàn thành một chương trình thử nghiệm, trong đó diễn tập tác chiến. Tôi có thể nói rằng các thử nghiệm này thành công và những chiếc máy bay đã quay về cách đây một tuần", Tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga.
Bình luận về hình ảnh vệ tinh được cho là của Su-57 ở Syria được đăng tải trên mạng Internet, Bộ trưởng Sergei Shoigu nói: "Về các bức ảnh vệ tinh khác nhau, tôi có thể nói rằng bây giờ không phải năm 1995 nữa, các máy bay như vậy không bao giờ đặt bên cạnh nhau".
"Với những bức ảnh được lan truyền, tôi không rõ chúng xuất phát từ đâu bởi tất cả các máy bay đều được để trong nhà chứa. Tôi hy vọng, năm nay chúng tôi sẽ hoàn thành tất cả các bài thử nghiệm và đây sẽ là một bất ngờ khác cho các đồng nghiệp của chúng tôi", quan chức quân sự hàng đầu của Nga nói thêm.
Theo Tass, Su-57 (PAK FA) đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010. Ngày 5.12 năm ngoái, tiêm kích tối tân của Nga đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với một động cơ mới. Hiện tại, máy bay được trang bị động cơ giai đoạn 1 gọi là 117C. Động cơ mới của máy bay này hiện chưa được đặt tên và thường được gọi là động cơ giai đoạn 2. Dự kiến, máy bay chiến đấu tiên tiến nhất sẽ được giao cho quân đội Nga năm 2019.