Nga lên tiếng sau thông tin Thổ Nhĩ Kỳ ngừng mua "rồng lửa" S-400

Hải Anh |

Không có sự trì hoãn nào trong việc thực hiện thỏa thuận cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, dù có thông tin Mỹ muốn hoãn hợp đồng chuyển giao các hệ thống tên lửa của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hôm Thứ ba (14.5) rằng, thỏa thuận S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ "đang được triển khai tích cực. Hiện tại không có sự trì hoãn nào".

Hồi đầu tháng 5, tờ Bild của Đức dẫn các nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Ankara cân nhắc lại quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vì vấn đề kinh tế. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ sau đó phủ nhận thông tin này.

Hôm 13.5, Bloomberg đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc đề nghị của Mỹ trong việc hoãn tiếp nhận các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400.

Hai nguồn tin giấu tên tiết lộ, Mỹ đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hoãn việc tiếp nhận các hệ thống S-400 của Nga, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2020. Theo truyền thông, Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét yêu cầu của Mỹ, nhưng chưa trả lời.

Vào thời điểm bản tin của Bloomberg được công bố, phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với báo giới rằng, Nga không biết về các kế hoạch hoãn tiếp nhận S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề không được nêu ra tại một trong những cuộc điện đàm gần đây nhất giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh có các cuộc đàm phán về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Ankara vào tháng 7 này, theo Sputnik.

Mối quan hệ của hai quốc gia đồng minh NATO đã bị tác động đáng kể từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga vào tháng 12.2017. Theo Tổng thống Erdogan, thỏa thuận được ký kết sau khi Ankara không có được các hệ thống phòng không mà họ muốn từ Washington theo các điều khoản phù hợp.

Giới chức Mỹ cho rằng, S-400 không chỉ không tương thích với mạng lưới phòng không của NATO mà còn là mối đe dọa đối với tiêm kích tối tân F-35 của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là bên tham gia giúp chế tạo và muốn sở hữu F-35.

Washington thông báo tạm dừng bàn giao các tiêm kích F-35 mà Ankara đã đặt hàng. Ngoài ra, Mỹ cũng xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ về thỏa thuận mua S-400.

Bất chấp sức ép của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần tuyên bố việc mua S-400 là thỏa thuận đã hoàn tất. Lập trường của nước này cũng không đổi cho dù Mỹ đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa Patriot.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Không thể xoay chuyển Thổ, Mỹ chuyển sang "dụ" Ấn Độ bỏ S-400 Nga

Hải Anh |

Sau khi thất bại trong việc gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, Mỹ bắt tay vào nỗ lực thúc đẩy việc Ấn Độ từ bỏ việc mua vũ khí của Nga.

Nga ngưỡng mộ tinh thần cương quyết của Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400

S.M |

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ngưỡng mộ Thổ Nhĩ Kỳ về sức mạnh tinh thần và sự cương quyết bất chấp áp lực trừng phạt của Mỹ để mua S-400 của Nga.

Xoay xở ván cờ F-35 "đấu" S-400, lãnh đạo quốc phòng Mỹ - Thổ gặp kín

Hải Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã có có chuyến thăm không chính thức tới Mỹ và hội đàm với quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc Patrick Shanahan.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Không thể xoay chuyển Thổ, Mỹ chuyển sang "dụ" Ấn Độ bỏ S-400 Nga

Hải Anh |

Sau khi thất bại trong việc gây sức ép để Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, Mỹ bắt tay vào nỗ lực thúc đẩy việc Ấn Độ từ bỏ việc mua vũ khí của Nga.

Nga ngưỡng mộ tinh thần cương quyết của Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400

S.M |

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ngưỡng mộ Thổ Nhĩ Kỳ về sức mạnh tinh thần và sự cương quyết bất chấp áp lực trừng phạt của Mỹ để mua S-400 của Nga.

Xoay xở ván cờ F-35 "đấu" S-400, lãnh đạo quốc phòng Mỹ - Thổ gặp kín

Hải Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã có có chuyến thăm không chính thức tới Mỹ và hội đàm với quyền lãnh đạo Lầu Năm Góc Patrick Shanahan.