Nga lên kế hoạch phát triển phiên bản máy bay chiến đấu Su-57 để xuất khẩu

Khánh Minh |

Su-57 là dòng máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt biển.

Bộ Quốc phòng Nga và Sukhoi đang có kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 phiên bản xuất khẩu mới hai chỗ ngồi - Sputnik dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết trong chuyến công tác hôm 16.6 tới vùng Primorie.

Theo ông Borisov, việc điều chỉnh như vậy sẽ gia tăng được nhu cầu của khách hàng nước ngoài về máy bay chiến đấu và có thể tạo ra nhu cầu bổ sung.

"Chúng tôi thấy khách hàng quan tâm đến mẫu máy bay này, và theo tôi, nhu cầu ấy sẽ tăng lên từ năm này qua năm khác, khi quân đội Nga của chúng ta trở nên bão hòa với Su-57. Khách hàng nước ngoài ban đầu sẽ xem các loại vũ khí của Lực lượng vũ trang Nga hoạt động ra sao” - ông Borisov nói thêm.

Chuyên gia hàng không, Phó tổng biên tập tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc" Dmitry Drozdenko bày tỏ quan điểm cho rằng việc chế tạo phiên bản hai chỗ ngồi tiêm kích Su-57 sẽ giải quyết được một số vấn đề.

"Điều này làm tăng cơ hội phát triển của chính chiếc máy bay, và cũng sẽ đóng góp vào tăng doanh số bán hàng. Ngoài ra, phiên bản hai chỗ ngồi cần thiết để đào tạo phi công, khi phi công học viên và người hướng dẫn cùng ngồi trong buồng lái" - ông Drozdenko nói.

Ông lưu ý nhu cầu mua Su-57 ở nước ngoài sẽ tăng lên sau khi hoàn thành các cuộc thử nghiệm sản phẩm hàng loạt tại Trung tâm Thử nghiệm Bay Nhà nước ở Akhtubinsk.

"Khả năng xuất khẩu của Su-57 hay bất kỳ loại máy bay nào, không tăng lên quá nhiều do việc phát triển phiên bản mới, mà là từ thực tế sẽ đi vào sản xuất. Người mua nước ngoài nhìn vào cách sử dụng của quốc gia phát triển sản phẩm. Do đó, tôi muốn nói sự kiện quan trọng hơn là phiên bản Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên đang được thử nghiệm ở Akhtubinsk, và hai chiếc nữa sẽ được thử nghiệm vào cuối năm. Nghĩa là quá trình tái vũ trang đã bắt đầu” - ông Dmitry Drozdenko nhấn mạnh.

Theo ý kiến của ông, trong thử nghiệm, các khả năng mới của máy bay chiến đấu có thể được phát lộ.

Tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Trong khi đó, Bộ trưởng Công Thương Nga Denis Manturov cho biết: "Su-57 mới đi vào hoạt động và vẫn đang được biên chế cho các nơi, song chúng tôi đã suy nghĩ và chuẩn bị cho một giai đoạn nâng cấp mới. Đây là một quá trình thường xuyên".

Su-57 (trước đây được gọi là PAK FA) là dòng máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không, trên mặt đất và mặt biển. Máy bay Nga này dự kiến sẽ thay thế dòng tiêm kích hạng nặng Su-27 trong Lực lượng không quân vũ trụ Nga. Su-57 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 29.1.2020.

Những tính năng nổi bật của dòng máy bay chiến đấu này là khả năng cơ động cao, thiết bị điện tử hàng không tối tân, cũng như công nghệ tàng hình, giúp nó khó bị phát hiện.

Vào cuối năm 2020, Lực lượng vũ trang Nga đã nhận được chiếc Su-57 đầu tiên được sản xuất theo đợt. Tổng cộng đến năm 2028, quân đội Nga sẽ được trang bị 76 máy bay chiến đấu Su-57 và tái trang bị cho 3 trung đoàn không quân loại máy bay này.

Riêng trong năm 2021, Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận 4 máy bay chiến đấu Su-57, Phó Thủ tướng Yuri Borisov nói với các phóng viên hôm 16.6 trong khuôn khổ chuyến thăm Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur mang tên Y. A. Gagarin (KnAAZ).

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Sức mạnh tàu ngầm hạt nhân Nga sắp trình làng lần đầu tại Army-2021

Ngọc Vân |

Tàu ngầm hạt nhân Nga của dự án Borey sẽ trình làng lần đầu tại diễn đàn quân sự kỹ thuật Army-2021 ở Kamchatka.

Máy bay ném bom siêu thanh Su-34 Nga trình diễn tiêu diệt gọn mục tiêu

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu ném bom siêu thanh Su-34 thao tác cơ động trong một cuộc tập trận.

Một số nước Đông Nam Á xem xét mua tiêm kích Nga Su-57 mới nhất

Song Minh |

Một số quốc gia Đông Nam Á đang xem xét mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất Su-57 của Nga.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sức mạnh tàu ngầm hạt nhân Nga sắp trình làng lần đầu tại Army-2021

Ngọc Vân |

Tàu ngầm hạt nhân Nga của dự án Borey sẽ trình làng lần đầu tại diễn đàn quân sự kỹ thuật Army-2021 ở Kamchatka.

Máy bay ném bom siêu thanh Su-34 Nga trình diễn tiêu diệt gọn mục tiêu

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu ném bom siêu thanh Su-34 thao tác cơ động trong một cuộc tập trận.

Một số nước Đông Nam Á xem xét mua tiêm kích Nga Su-57 mới nhất

Song Minh |

Một số quốc gia Đông Nam Á đang xem xét mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất Su-57 của Nga.