Nga lập phương án thay thế Con đường Tơ lụa mới

Khánh Minh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ủng hộ ý tưởng tạo ra "Con đường Tuyết tùng" - một giải pháp thay thế cho Con đường Tơ lụa mới và tuyến vận tải dọc theo kênh đào Suez.

"Chúng ta cần xây dựng Con đường Tuyết tùng hiện đại - một tuyến đường an toàn và hiệu quả giữa Châu Âu và Trung Quốc. Trước hết, đó là yếu tố an toàn. Chỉ cần nhớ lại tình huống gần đây xảy ra với kênh đào Suez, rồi nạn cướp biển, cũng như tình hình hiện tại ở Afghanistan. Điều này cũng hết sức quan trọng đối với các luồng vận tải quốc tế. Và đối với Nga, Con đường Tuyết tùng cũng rất quan trọng, như một cơ hội để hội nhập vào chuỗi sản xuất toàn cầu giữa Châu Âu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương", Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC.

Với việc tạo ra Con đường Tuyết tùng Siberia, các trung tâm sản xuất ở Siberia sẽ có thể tạo ra khả năng chuyển vật liệu và linh kiện giữa những thành viên tham gia trong chuỗi sản xuất.

Trong khuôn khổ dự án, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất cần hiện đại hóa tuyến đường sắt xuyên Siberia, chuyển sang sức kéo điện hoặc khí tự nhiên hóa lỏng, xây dựng các đường ray, cầu và đường hầm cần thiết.

“Đây là một dự án khó khăn nhưng cực kỳ quan trọng” - ông Shoigu kết luận.

Hồi đầu năm, các phương tiện truyền thông đưa tin về ý định của tỉ phú Nga Oleg Deripaska xây dựng "Con đường Tuyết tùng Siberia".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga hồi đầu tháng 8 đã đề xuất tạo ra một vùng kinh tế ổn định và đưa Siberia trở thành thủ đô của Nga. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng không chỉ là xây dựng một thành phố và chuyển thủ đô đến đó, mà phải biến nó thành một trung tâm mới của Nga với khả năng phát triển nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau.

Trước đó, Nga cũng đã đề xuất phương án thay thế tuyến hàng hải qua kênh đào Suez bằng tuyến đường Biển Bắc, chạy qua Bắc Cực ở phía trên Nga. Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Nga Alexei Chekunkov cho biết, các quốc gia lớn Châu Á coi tuyến đường Biển Bắc là hành lang vận tải giữa Châu Á và Châu Âu.

Bản đồ tuyến đường vận chuyển hàng hóa sử dụng tuyến đường  Biển Bắc (màu xanh) và tuyến đường qua kênh đào Suez (màu đỏ). Ảnh: Sputnik/Wiki
Bản đồ tuyến đường vận chuyển hàng hóa sử dụng tuyến đường Biển Bắc (màu xanh) và tuyến đường qua kênh đào Suez (màu đỏ). Ảnh: Sputnik/Wiki

Đề xuất giải pháp thay thế cho kênh đào Suez ở Ai Cập, ông Chekunkov lưu ý rằng, tuyến đường Biển Bắc ngắn hơn 40% và thời gian di chuyển nhanh hơn 7 ngày.

Tuyến đường Biển Bắc chạy dọc theo các vùng biển Bắc Băng Dương có chiều dài khoảng 5.600km. Khoảng cách từ St.Petersburg đến Vladivostok qua tuyến này là 14.000km, trong khi qua kênh đào Suez là 23.000km. Mùa hàng hải ở vùng biển này bắt đầu vào cuối mùa xuân đầu mùa hè, thường kết thúc vào tháng 11, nhưng vào năm 2021 kéo dài đến tận cuối tháng 1.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga ra mắt tên lửa đa năng mới tinh "cực chất"

Song Minh |

Nga ra mắt tên lửa đa năng dùng trong mọi trường hợp tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất di dời thủ đô về Siberia

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất tạo ra một vùng kinh tế ổn định và đưa Siberia trở thành thủ đô của Liên bang Nga.

Nga "quảng bá" tuyến đường hiệu quả thay kênh đào Suez bị tắc

Khánh Minh |

Nga quảng bá tuyến đường biển Bắc Cực như một giải pháp thay thế khả thi cho kênh đào Suez đang bị ách tắc.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nga ra mắt tên lửa đa năng mới tinh "cực chất"

Song Minh |

Nga ra mắt tên lửa đa năng dùng trong mọi trường hợp tại Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất di dời thủ đô về Siberia

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất tạo ra một vùng kinh tế ổn định và đưa Siberia trở thành thủ đô của Liên bang Nga.

Nga "quảng bá" tuyến đường hiệu quả thay kênh đào Suez bị tắc

Khánh Minh |

Nga quảng bá tuyến đường biển Bắc Cực như một giải pháp thay thế khả thi cho kênh đào Suez đang bị ách tắc.