Nga lần đầu triển khai tên lửa bờ biển Bastion ở Thái Bình Dương

Khánh Minh |

Nga lần đầu tiên đã triển khai hệ thống tên lửa Bastion trên đảo Matua ở Thái Bình Dương, lực lượng vũ trang Nga tiết lộ hôm 2.12.

Bastion là hệ thống phòng thủ di động bờ biển có thể tấn công các tàu nổi. Matua là vùng đất có người sinh sống gần trung tâm của Quần đảo Kuril. Sau Thế chiến II, Matua nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô. Trước đó, Matua là nơi đóng quân của một căn cứ lớn của Nhật Bản. Hiện khu vực này là trọng tâm trong các nỗ lực của Nga nhằm tăng cường hiện diện quân sự ở Thái Bình Dương.

“Các đội tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương sẽ túc trực 24/24 giờ trên hòn đảo hẻo lánh ở trung tâm Kuril Ridge này để kiểm soát vùng nước lân cận và các khu vực eo biển” - RT dẫn tuyên bố của Quân khu miền Đông Nga cho biết.

Hệ thống tên lửa bờ biển di động Bastion được trang bị tên lửa chống hạm tự hành siêu thanh Onyx. Nó được thiết kế để tiêu diệt các loại tàu nổi.

Nga triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Bastion đến Thái Bình Dương. Video: BQP Nga

Viết trên tài khoản Telegram của mình, phóng viên chiến trường Alexander Kots của RT mô tả đảo Matua không có gì ngoài “núi lửa Sarychev, cáo và chuột”.

“Quân đội và tôi đã khám phá chiều dài và chiều rộng của hòn đảo” - Kots viết, lưu ý rằng anh đã đến thăm Matua cách đây 5 năm. “Một trong những mục đích của chuyến thám hiểm là tìm hiểu cách quản lý nguồn cung cấp nước của các đơn vị đồn trú Nhật Bản. Có cả một hệ thống kênh mương, hồ chứa nước mưa bằng bê tông... Bởi vì nếu bạn đặt căn cứ ở đây, bạn cần phải có nước. Rõ ràng, câu hỏi hóc búa này của người Nhật đã được giải đáp”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga lại thử thành công tên lửa siêu thanh Zircon gấp 9 lần âm thanh

Khánh Minh |

Tàu chiến Nga tiếp tục thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh tối tân Zircon có khả năng bay nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

Binh sĩ khoe dàn vũ khí Nga trong tập trận ở Bắc Cực

Song Minh |

Hạm đội Phương Bắc của Nga tổ chức tập trận với vũ khí Nga ở vùng Bắc Cực băng giá.

Hé lộ lý do chìm tàu ngầm hạt nhân Nga làm 118 thủy thủ tử nạn

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga Kursk bị chìm vào năm 2000 do va chạm với tàu ngầm NATO - Đô đốc Nga cho biết hôm 22.11.

Sạt lở nghiêm trọng gây nguy cơ vỡ đê biển Đông, Bạc Liêu khẩn cấp ứng phó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Tuyến đê biển Đông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở kéo dài hơn 30m, ăn sâu vào chân đê, gây ra nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Nga lại thử thành công tên lửa siêu thanh Zircon gấp 9 lần âm thanh

Khánh Minh |

Tàu chiến Nga tiếp tục thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh tối tân Zircon có khả năng bay nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh.

Binh sĩ khoe dàn vũ khí Nga trong tập trận ở Bắc Cực

Song Minh |

Hạm đội Phương Bắc của Nga tổ chức tập trận với vũ khí Nga ở vùng Bắc Cực băng giá.

Hé lộ lý do chìm tàu ngầm hạt nhân Nga làm 118 thủy thủ tử nạn

Khánh Minh |

Tàu ngầm hạt nhân Nga Kursk bị chìm vào năm 2000 do va chạm với tàu ngầm NATO - Đô đốc Nga cho biết hôm 22.11.