Nga làm trung gian hòa giải giữa Qatar và các nước vùng Vịnh?

Hà Liên |

Cuộc khủng hoảng ngoại giao của các quốc gia vùng Vịnh và cách thức giải quyết vấn đề này kỳ vọng sẽ được thảo luận trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Qatar tại cuộc gặp ngày hôm nay (10.6).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sẽ có cuộc gặp tại Mátxcơva trong ngày hôm nay. Nguồn tin ngoại giao của hãng tin Tass cho biết, các bộ trưởng sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề quốc tế cấp bách trong cuộc gặp này.

Khủng hoảng ngoại giao Qatar 

Ngày 5.6, Bahrain, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Ai Cập, Yemen, Libya, Cộng hòa Maldives và Cộng hòa Mauritus đã tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc chính quyền Doha ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và tư tưởng cực đoan, đồng thời cáo buộc nước này có chính sách thù địch, can thiệp vào quan hệ của các nước Arab.

Sau đó, Mauritania và quần đảo Comoro cũng tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Qatar, Jordan và Djibouti tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Qatar.

Thêm vào đó, một số nước còn đưa ra các biện pháp khác như chấm dứt giao thông đường biển, đường không và trục xuất các nhà ngoại giao, người dân Qatar.

Qatar đã bác bỏ cáo buộc nước này ủng hộ các phần tử cực đoan là vô căn cứ và chính sách đối ngoại của nước này sẽ không thay đổi. Ngoại trưởng Qatar khẳng định, Doha kiên quyết chống lại bất cứ sự can thiệp nào vào chính sách đối ngoại của nước này.

Một số nước đã đưa ra đề nghị hỗ trợ khủng hoảng cho Qatar. Tiểu vương Kuwait Sabh Al-Ahmed Al-Jaber Al-Salbah đích thân đến Jiddah, Dubai và Doha. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chuẩn bị sắp xếp một cuộc họp giữa các bên xung đột tại Nhà Trắng.

Vị trí của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tiểu vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, xác nhận Mátxcơva kiên quyết ủng hộ việc giải quyết khủng hoảng bằng các biện pháp chính trị, ngoại giao thông qua một cuộc đối thoại. Điện Kremlin hi vọng rằng, công việc của Qatar không can thiệp vào cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới.

Đồng thời, trợ lý của Tổng thống Nga, Yuri Ushakov, trong khi xem xét các nỗ lực của Tổng thống và Ngoại trưởng nhằm đạt được thỏa thuận về chính trị và ngoại giao, cho biết ông không thể khẳng định rằng Nga có ý định đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Qatar và các nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này hay không.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga và Qatar đã trò chuyện qua điện thoại để bày tỏ sự quan ngại nghiêm trọng về sự căng thẳng đang nổi lên trong thế giới Arab. Đại sứ Qatar tại Mátxcơva Fahad al-Attyiah đã gặp Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov để giải thích tầm nhìn của Doha về tình hình sau khi bị cắt quan hệ ngoại giao với một số nước Arab.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tiểu vương Qatar từ chối đề nghị giúp của ông Donald Trump

V.A |

Tổng thống Donald Trump mời Tiểu vương Qatar đến Nhà Trắng để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh, song nhà lãnh đạo Qatar từ chối lời mời.

Ngoại trưởng Qatar sang thăm Nga giữa “tâm bão” cô lập

Hà Liên |

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Mátxcơva vào ngày 10.6, nguồn tin ngoại giao của Nga cho biết.

Qatar đe doạ bắn mọi tàu hải quân xâm phạm lãnh hải

V.A |

Bộ Quốc phòng Qatar gửi thông điệp tới các chính phủ Saudi Arabia, Bahrain và UAE, tuyên bố bắn bất kỳ tàu hải quân của các nước này đi vào vùng lãnh hải Qatar.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Tiểu vương Qatar từ chối đề nghị giúp của ông Donald Trump

V.A |

Tổng thống Donald Trump mời Tiểu vương Qatar đến Nhà Trắng để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh, song nhà lãnh đạo Qatar từ chối lời mời.

Ngoại trưởng Qatar sang thăm Nga giữa “tâm bão” cô lập

Hà Liên |

Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong chuyến thăm Mátxcơva vào ngày 10.6, nguồn tin ngoại giao của Nga cho biết.

Qatar đe doạ bắn mọi tàu hải quân xâm phạm lãnh hải

V.A |

Bộ Quốc phòng Qatar gửi thông điệp tới các chính phủ Saudi Arabia, Bahrain và UAE, tuyên bố bắn bất kỳ tàu hải quân của các nước này đi vào vùng lãnh hải Qatar.