Nga lại đối mặt bị cấm tham gia Olympic và các giải vô địch thế giới

K.M |

Nga đối mặt lệnh cấm tham gia Olympic và các giải vô địch thế giới 4 năm vì gian lận dữ liệu xét nghiệm doping.

Cơ quan chống doping thế giới (WADA) hôm 25.11 nói rằng Nga nên bị cấm tham gia Olympic 4 năm, cũng như cấm tham gia tất cả các giải vô địch thế giới vì nước này đã gian lận dữ liệu xét nghiệm doping trong vụ tai tiếng của một phòng thí nghiệm ở Mátxcơva hồi tháng 1 năm nay.

Một ủy ban độc lập của WADA đặc trách đánh giá việc tuân thủ, gọi tắt là CRC, đưa ra các khuyến nghị như vậy và sẽ đề nghị với ban chấp hành tại hội nghị ở Paris vào ngày 9.12 - theo Reuters.

Trong báo cáo dài 26 trang, CRC cho biết Cơ quan chống doping Nga (RUSADA) nên bị đánh giá là không tuân thủ sau khi một cuộc điều tra tìm thấy dữ liệu của thí nghiệm bị tai tiếng ở Mátxcơva được RUSADA giao nộp vừa không đầy đủ, vừa không xác thực.

Lệnh cấm 4 năm sẽ không cho phép Nga tham gia Olympic Tokyo vào năm tới và Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

Tuy nhiên, các khuyến nghị của CRC mở ngỏ khả năng cho các vận động viên sạch doping của Nga tham gia Olympic dưới lá cờ trung lập, như một số vận động viên Nga đã làm ở Pyeongchang 2018.

CRC cũng khuyến nghị không cho phép Nga tổ chức hoặc đăng cai bất kỳ sự kiện thể thao lớn nào và sự kiện nào đã được trao Nga đăng cai nên được chuyển đến một quốc gia khác.

Ngoài ra, CRC còn khuyến nghị Nga không được tranh quyền đăng cai Olympic và Paralympic 2032.

Nga có thể kháng cáo bất kỳ lệnh trừng phạt nào lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hôm 26.11 nói rằng những hành vi gian lận mới đây nhất trong nỗ lực giải quyết vụ bê bối về doping của Nga kéo dài mấy năm qua là một sự phỉ báng đối với thể thao thế giới.

Tuyên bố của ủy ban Olympic nói rằng: “IOC sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt nặng nhất đối với tất cả những ai vi phạm trong vụ thao túng này”.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Triều Tiên bị kiểm tra doping sau trận hòa 2-2 với Hà Nội

Hoài Thu |

Ngay sau trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 giữa Hà Nội và 25.4, 2 cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã được chọn để xét nghiệm doping.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020

C.T |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020. Bảng B của giải đấu có sự góp mặt của Jordan, Uzbekistan và Hong Kong.

VĐV Olympic bị cảnh sát bắt quả tang khi đang truyền doping

C.T (T/H) |

Max Hauke - VĐV trượt tuyết từng thi đấu cho Na Uy ở Olympic mùa Đông 2014 bị cảnh sát Áo phát hiện đang sử dụng doping theo đường truyền máu trong thời gian dự giải vô địch thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cầu thủ Triều Tiên bị kiểm tra doping sau trận hòa 2-2 với Hà Nội

Hoài Thu |

Ngay sau trận chung kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019 giữa Hà Nội và 25.4, 2 cầu thủ CHDCND Triều Tiên đã được chọn để xét nghiệm doping.

Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020

C.T |

Báo Lao Động xin gửi tới quý độc giả lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020. Bảng B của giải đấu có sự góp mặt của Jordan, Uzbekistan và Hong Kong.

VĐV Olympic bị cảnh sát bắt quả tang khi đang truyền doping

C.T (T/H) |

Max Hauke - VĐV trượt tuyết từng thi đấu cho Na Uy ở Olympic mùa Đông 2014 bị cảnh sát Áo phát hiện đang sử dụng doping theo đường truyền máu trong thời gian dự giải vô địch thế giới.