Nga ký thêm hợp đồng khí đốt mới với một nước EU

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom có thêm hợp đồng khí đốt mới với Hungary, nước thành viên EU.

Hungary đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn dầu khí Nga Gazprom về việc cung cấp khí đốt ngoài những gì được quy định trong các hợp đồng dài hạn - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết trong chuyến thăm Mátxcơva ngày 11.4.

Theo RT, thông báo này được đưa ra sau cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Peter Szijjarto với Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak và Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom, Aleksey Likhachev.

“Chúng tôi đã thoả thuận với Gazprom về khả năng mua khí đốt nhiều hơn số lượng được nêu trong hợp đồng dài hạn, nếu có nhu cầu trong quá trình chuẩn bị cho mùa đông.

Khí đốt được mua chủ yếu thông qua đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Szijjarto tuyên bố.

Ông Szijjarto nói thêm: “Hôm nay chúng tôi đã mở rộng các thỏa thuận liên quan đến khả năng này".

Các bên cũng thảo luận về khả năng Rosatom tăng tốc mở rộng nhà máy điện hạt nhân Paks của Hungary. Hợp tác hạt nhân của hai nước đã gây ra phản ứng dữ dội từ một số quốc gia thành viên EU.

Hungary - quốc gia phụ thuộc khoảng 85% vào khí đốt của Nga - đã nhiều lần chỉ trích EU về chính sách trừng phạt đối với Mátxcơva.

Budapest phản đối mạnh mẽ những lời kêu gọi đưa ra các hạn chế đối với việc nhập khẩu khí đốt của Nga và cũng tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ sự kiềm chế nào đối với ngành năng lượng hạt nhân của Nga.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tìm cách đảm bảo để Hungary được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của EU đối với nhập khẩu dầu thô của Nga.

Hungary mua khoảng 3,5 tỉ mét khối khí đốt của Nga hàng năm qua Bulgaria và Serbia, và 1 tỉ mét khối khác qua một đường ống dẫn khí từ Áo.

Tháng 8 năm ngoái, Budapest đã ký một thỏa thuận với Gazprom mua tới 5,8 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ Nga ngoài khối lượng đã ký hợp đồng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga đáp trả phương Tây mạnh hơn dự đoán

Ngọc Vân |

Nga giảm sản lượng dầu thô nhiều hơn dự đoán để trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga suýt bắn hạ máy bay do thám Anh

Song Minh |

Ngày 9.4, tờ Washington Post trích dẫn tài liệu bị rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho biết, Nga và NATO chỉ còn cách một bước chân là có khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực vào năm ngoái sau khi máy bay chiến đấu Nga suýt bắn hạ máy bay do thám Anh.

EU lách luật, đi cửa sau mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU không mua dầu của Nga trực tiếp mà thông qua "cửa sau", trong bối cảnh khối này dự kiến đối mặt giá năng lượng tăng cao trong mùa đông tới.

Điểm mặt 3 dự án cao tốc trọng điểm sẽ đi vào hoạt động dịp 30.4

Phương Anh |

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GTVT và các địa phương khẩn trương hoàn thiện 3 dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1 (Mai Sơn - QL 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây) để kịp thông xe dịp 30.4.

Tái diễn tình trạng ôtô án ngữ vỉa hè, chiếm lối đi lại của người dân

Thu Hiền |

Hà Nội - Trái với cảnh thông thoáng trong giai đoạn tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và được rào chắn, hiện nhiều đoạn vỉa hè Thủ đô lại bị lấn chiếm.

Thi tốt nghiệp THPT 2023: Những trường hợp được miễn thi ngoại ngữ

Vân Trang |

Thí sinh có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm hoặc IELTS 4.0 là được miễn thi Ngoại ngữ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Vòng 6 giải futsal vô địch quốc gia 2023: Thái Sơn Nam nguy cơ mất ngôi đầu

Thanh Vũ |

Trận hoà 2-2 trước Sanvinest Khánh Hoà khiến Thái Sơn Nam có nguy cơ mất ngôi đầu giải futsal HDBank vô địch quốc gia 2023.

Cập nhật giá vàng sáng 13.4: Ồ ạt tăng mạnh

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 13.4, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,4 - 67,02 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới lúc 2h cùng ngày niêm yết trên Kitco ở mức 2.016,4 USD/ounce.

Nga đáp trả phương Tây mạnh hơn dự đoán

Ngọc Vân |

Nga giảm sản lượng dầu thô nhiều hơn dự đoán để trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga suýt bắn hạ máy bay do thám Anh

Song Minh |

Ngày 9.4, tờ Washington Post trích dẫn tài liệu bị rò rỉ từ Lầu Năm Góc cho biết, Nga và NATO chỉ còn cách một bước chân là có khả năng xảy ra chiến tranh tổng lực vào năm ngoái sau khi máy bay chiến đấu Nga suýt bắn hạ máy bay do thám Anh.

EU lách luật, đi cửa sau mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

EU không mua dầu của Nga trực tiếp mà thông qua "cửa sau", trong bối cảnh khối này dự kiến đối mặt giá năng lượng tăng cao trong mùa đông tới.