Nga không tách biệt chiến thắng phát xít của Liên Xô hay nhân loại

Khánh Minh |

Các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ do Đại sứ Anatoly Antonov dẫn đầu đã thắp nến tưởng niệm 80 năm ngày phát xít Đức xâm lược Liên Xô (22.6.1941-22.6.2021) - thảm kịch lớn nhất trong lịch sử nước này.

Sputnik đưa tin, Đại sứ Anatoly Antonov đã bày tỏ lòng thành kính với hàng triệu đồng hương đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, ghi nhận sự đóng góp của các đồng minh phương Tây vào thắng lợi chung, nhưng nhấn mạnh vai trò quyết định của Hồng quân Liên Xô.

"Tôi phải nói rằng chúng tôi không tách biệt chiến thắng này thành chiến thắng chỉ riêng của nhân dân Liên Xô hay của toàn nhân loại. Chúng tôi biết ơn các đối tác và đồng minh - những người đã góp công sức vào chiến thắng này. Nhưng chúng tôi phải thừa nhận rằng người đã góp phần quyết định vào việc đánh bại Đức Quốc xã là nhân dân Liên Xô” - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov phát biểu.

Lễ thắp nến trước Đại sứ quán Nga tại Washington DC bắt đầu lúc 4h sáng 22.6 theo giờ Mátxcơva - đúng 80 năm sau khi Đức Quốc xã xâm lược Liên Xô bằng cách tấn công Brest, Kiev và các thành phố khác của Liên Xô.

Ngày 22.6.1941, Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) bắt đầu - đây là cuộc chiến tranh giải phóng của các dân tộc Liên Xô chống lại phát xít Đức và các đồng minh, là phần quan trọng nhất và có tính chất quyết định nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

Rạng sáng ngày 22.6.1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô mà không tuyên chiến. Máy bay Đức đã thực hiện các cuộc tấn công lớn nhằm vào các sân bay, nút giao thông đường sắt, căn cứ hải quân, những nơi triển khai quân thường trực và nhiều thành phố ở sâu lãnh thổ Liên Xô cách biên giới 250-300km.

Đến thời điểm đó, nhiều nước Châu Âu đã bị phát xít Đức nô dịch và nhân dân Liên Xô đã hứng chịu đòn tấn công ác liệt nhất.

Đứng về phe Đức chống lại Liên Xô có Romania, Italia, vài ngày sau có thêm Slovakia, Phần Lan, Hungary, tới giữa tháng 8 có thêm Na Uy. Nhân dân Liên Xô đã đáp trả kẻ thù bằng một cuộc kháng chiến mạnh mẽ, kiên cường, muôn người như một, quyết tử bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc chiến tranh khốc liệt đẫm máu kéo dài 1.418 ngày đêm đã kết thúc vào ngày 9.5.1945 với sự thất bại hoàn toàn của các nước trong khối phát xít. Tổng tổn thất về người của Liên Xô trong chiến tranh lên tới 26,6 triệu người.

Đại diện quân đội các nước đồng minh sau Lễ ký kết văn bản đầu hàng sơ bộ tại Reims (từ trái sang phải): Tướng Susloparov (Liên Xô), tướng Morgan (Anh), tướng Smith (Hoa Kỳ), một nhân viên phiên dịch, Thống tướng Eisenhower (Hoa Kỳ), Thống tướng Tedder (Không lực Hoàng gia Anh)
Đại diện quân đội các nước đồng minh sau lễ ký kết văn bản đầu hàng sơ bộ tại Reims (từ trái sang phải): Tướng Susloparov (Liên Xô), Tướng Morgan (Anh), Tướng Smith (Mỹ), một nhân viên phiên dịch, Thống tướng Eisenhower (Mỹ), Thống tướng Tedder (Không lực Hoàng gia Anh). Ảnh: Wiki

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko có bài viết nhấn mạnh, cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là một trong những trang đáng nhớ và bi tráng nhất trong lịch sử nước Nga.

"Cuộc chiến tranh Vệ quốc đã trở thành thử thách cam go nhất đối với đất nước đa sắc tộc của chúng tôi, để lại dấu ấn trong số phận của hàng triệu đồng bào đứng lên bảo vệ Tổ quốc, thể hiện ý chí kiên cường và chủ nghĩa anh hùng trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược, đồng thời góp phần quyết định vào việc giải phóng nhân loại khỏi nỗi kinh hoàng của chủ nghĩa phát xít" - Đại sứ Gennady Bezdetko viết.

Đại sứ Nga tại Việt Nam nhấn mạnh: "Chiến thắng đã giành được với cái giá không hề rẻ. Chính vì thế, điều quan trọng đối với chúng ta là lưu giữ ký ức về các sự kiện của những năm tháng xa xưa đó, không cho phép lặp lại những bi kịch như vậy trong tương lai".

Đại sứ Gennady Bezdetko khẳng định, sự thất bại của Đức Quốc xã là kết quả nỗ lực tổng hợp của liên minh chống Hitler, song sự đóng góp quyết định của Liên Xô vào việc đập tan bộ máy quân sự Đức Quốc xã và giải phóng thế giới khỏi sự khủng khiếp của chủ nghĩa phát xít là điều hiển nhiên và không thể tranh cãi.

"Vì điều này, đất nước chúng tôi đã phải trả giá bằng hàng chục triệu sinh mạng, các thành phố bị phá hủy và những người tàn tật... Vì điều này, chúng tôi, con cháu của những chiến binh giải phóng, có nghĩa vụ gìn giữ cẩn thận và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ký ức về chiến công vô song của cha ông vì hòa bình và thịnh vượng trên hành tinh của chúng ta" - Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko nhấn mạnh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga gửi một loạt đề xuất tới Mỹ về cách ổn định quan hệ

Khánh Minh |

Đại sứ Anatoly Antonov cho biết Nga đã gửi một loạt đề xuất tới Mỹ về cách cả hai nước có thể ổn định quan hệ song phương.

Cảnh báo công dân Việt Nam nhập cảnh Nga bằng thẻ Fan ID

Ngọc Vân |

Nga trục xuất, không cho phép nhập cảnh nhiều trường hợp công dân Việt Nam sử dụng Fan ID (để được miễn thị thực đến Nga xem EURO 2020) sai mục đích.

Đại sứ Nga tại Mỹ trở lại Washington với tâm trạng lạc quan

Song Minh |

Đại sứ Nga Anatoly Antonov tuyên bố trở lại Washington với tâm trạng lạc quan sau khi được triệu hồi về nước trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia xấu đi.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Nga gửi một loạt đề xuất tới Mỹ về cách ổn định quan hệ

Khánh Minh |

Đại sứ Anatoly Antonov cho biết Nga đã gửi một loạt đề xuất tới Mỹ về cách cả hai nước có thể ổn định quan hệ song phương.

Cảnh báo công dân Việt Nam nhập cảnh Nga bằng thẻ Fan ID

Ngọc Vân |

Nga trục xuất, không cho phép nhập cảnh nhiều trường hợp công dân Việt Nam sử dụng Fan ID (để được miễn thị thực đến Nga xem EURO 2020) sai mục đích.

Đại sứ Nga tại Mỹ trở lại Washington với tâm trạng lạc quan

Song Minh |

Đại sứ Nga Anatoly Antonov tuyên bố trở lại Washington với tâm trạng lạc quan sau khi được triệu hồi về nước trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia xấu đi.