Nga không đề cử Tổng thống Putin cho giải Nobel Hoà bình

Song Minh |

Điện Kremlin không đề cử Tổng thống Vladmir Putin cho giải Nobel Hòa bình, phát ngôn viên cho hay.

Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga, nói với báo giới hôm 24.9 rằng, Điện Kremlin không đề cử Tổng thống Vladimir Putin cho giải Nobel Hòa bình.

Trước đó, một nhóm người của công chúng do nhà văn Nga Sergei Komkov đứng đầu thông báo đã đệ trình đề cử Tổng thống Vladimir Putin cho giải Nobel Hòa bình. Họ đã gửi đề cử đến Oslo vào ngày 10.9.

"Tất cả các bạn đều biết, nhiều người khác nhau được đề cử cho giải thưởng này, đây là sáng kiến ​​của những người gửi đề cử. Trong trường hợp này, đề cử được nhà văn nói trên gửi đi” - TASS dẫn lời người phát ngôn cho biết, bình luận về đề cử của nhà văn Sergei Komkov.

"Nếu quyết định này được đưa ra (trao giải thưởng Nobel Hoà bình cho Tổng thống Putin) thì thật tuyệt, nếu không, cũng không có vấn đề gì" - ông Peskov nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm nay. Đề cử của ông đã được đệ trình bởi một nhà lập pháp Na Uy, người cũng đã đề cử ông vào năm 2018.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin: Nga đang sản xuất những vũ khí độc nhất trên thế giới

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Nga đang sản xuất những vũ khí độc nhất, không có phiên bản tương tự trên thế giới.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận được đề cử Nobel Hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình thứ 2 trong tuần này cho vai trò của ông về thỏa thuận giữa Kosovo và Serbia.

Tổng thống Donald Trump được đề cử Nobel Hòa bình 2021

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình sau thỏa thuận giữa Israel và UAE.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tổng thống Putin: Nga đang sản xuất những vũ khí độc nhất trên thế giới

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Nga đang sản xuất những vũ khí độc nhất, không có phiên bản tương tự trên thế giới.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận được đề cử Nobel Hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình thứ 2 trong tuần này cho vai trò của ông về thỏa thuận giữa Kosovo và Serbia.

Tổng thống Donald Trump được đề cử Nobel Hòa bình 2021

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình sau thỏa thuận giữa Israel và UAE.