Nga không cứu được dự thảo bảo vệ INF

Thanh Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về một nghị quyết do Nga soạn thảo nhằm ủng hộ Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (Hiệp ước INF).

Theo hãng tin Tass, trong cuộc bỏ phiếu ngày 21.12, 43 quốc gia đã bỏ phiếu ủng hộ văn bản này, 46 nước bỏ phiếu chống và 78 nước bỏ phiếu trắng.

Trong số nước bỏ phiếu chống lại dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo có Mỹ, các quốc gia Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Ukraina.

Dự thảo nghị quyết ủng hộ Hiệp ước INF được Trung Quốc, các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), Iran, Syria và một số quốc gia Mỹ Latin ủng hộ.

Ý tưởng chính trong dự thảo do Nga soạn thảo là hiệp ước sẽ được ủng hộ như một trong những nền móng của an ninh Châu Âu và quốc tế.

Dự thảo kêu gọi các bên ký kết hiệp ước, tức là Nga và Mỹ, tiếp tục tham vấn để duy trì hiệp ước.

Phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nói rằng, Hiệp ước INF là một bước quan trọng trong giải trừ hạt nhân và là chủ đề có tính chất thời sự ngay trong thời điểm hiện tại.

"Một mối đe dọa với sự tồn tại của hiệp ước đã xuất hiện vào tháng 10 này khi Mỹ tuyên bố kế hoạch đơn phương rút khỏi hiệp ước" - ông nói và cảnh báo việc phá vỡ hiệp ước có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện khác.

Trong khi đó, giải thích về việc bỏ phiếu phủ quyết, đại diện của Mỹ và Liên minh Châu Âu cho rằng, họ không tin tưởng nghị quyết này có thể giúp duy trì Hiệp ước INF.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ép Nga huỷ hoặc sửa tên lửa bị cho là vi phạm Hiệp ước INF

S.M |

Mỹ yêu cầu Nga huỷ bỏ hoặc điều chỉnh các tên lửa bị cho là “không tuân thủ” Hiệp ước INF.

Nga đanh thép đáp trả tối hậu thư của Mỹ về Hiệp ước INF

Vân Anh |

Nga tuyên bố Mỹ có thể trực tiếp đến kiểm tra tên lửa bị cho là "gian lận" của Nga để thấy Mátxcơva tuân thủ Hiệp ước INF thế nào.

Mỹ ra “tối hậu thư” cho Nga 60 ngày quyết định Hiệp ước INF

Vân Anh |

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ đình chỉ mọi nghĩa vụ theo Hiệp ước INF trong vòng 60 ngày nếu Nga không “tuân thủ trở lại”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ ép Nga huỷ hoặc sửa tên lửa bị cho là vi phạm Hiệp ước INF

S.M |

Mỹ yêu cầu Nga huỷ bỏ hoặc điều chỉnh các tên lửa bị cho là “không tuân thủ” Hiệp ước INF.

Nga đanh thép đáp trả tối hậu thư của Mỹ về Hiệp ước INF

Vân Anh |

Nga tuyên bố Mỹ có thể trực tiếp đến kiểm tra tên lửa bị cho là "gian lận" của Nga để thấy Mátxcơva tuân thủ Hiệp ước INF thế nào.

Mỹ ra “tối hậu thư” cho Nga 60 ngày quyết định Hiệp ước INF

Vân Anh |

Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ đình chỉ mọi nghĩa vụ theo Hiệp ước INF trong vòng 60 ngày nếu Nga không “tuân thủ trở lại”.